Bản tin sáng: Binh sĩ Nga thiệt mạng tại Syria vì bom

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 22/7, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một quân nhân Nga đã thiệt mạng tại Syria. Theo tuyên bố trên, quân nhân Nga thiệt mạng gần Aleppo khi một quả bom phát nổ gần đoàn xe chở nước và thực phẩm cho cư dân địa phương.

Các cơ quan quản lý tại địa phương biết việc cấp chứng nhận khống cho trên 800 sản phẩm thức ăn thủy sản, xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản nhưng không làm gì được. Ông Châu Công Bằng -Phó GĐ Sở NN& PTNT Cà Mau tiết lộ: “Thực ra, chúng tôi biết có việc cấp khống sản phẩm nuôi trồng thủy sản từ năm 2015 nhưng cấp trên dàn xếp, xử lý nội bộ, xử lý cán bộ làm sai”. Hàng chục ngàn hộ dân nuôi trồng thủy sản đứng ngồi không yên vì thuốc thú y- vật tư thủy sản bị chính cơ quan quản lý chứng nhận khống chất lượng. (Xem chi tiết)


Thời gian qua, Thanh tra Chính phủ thanh tra một số dự án lớn mà PVC tham gia với tư cách là nhà thầu, như: Dự án nhà máy nhiên liệu Xăng sinh học ở Phú Thọ, Xơ sợi Đình Vũ ở Hải Phòng…, bước đầu dự thảo kết luận đánh giá đơn vị này có những vi phạm và sẽ kiến nghị xử lý theo pháp luật. Một số nội dung khác liên quan đến cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh mà báo chí đã nêu, từ câu chuyện được chuyển vào vị trí này, vị trí kia, hay bầu đại biểu quốc hội, hay việc PVC được tặng thưởng Huân chương…, không thuộc trách nhiệm của TTCP. (Xem chi tiết)


Tại buổi họp báo chiều 22/7 về vụ 3 cán bộ thanh tra giao thông nhận hối lộ với số tiền gần 3,5 tỷ đồng từ các hãng xe, doanh nghiệp, ông Trịnh Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ nói: “Lúc 3 Thanh tra giao thông bị bắt chúng tôi rất bất ngờ. Số tiền lớn lên tới gần 3,5 tỷ đồng chúng tôi cũng bất ngờ. Còn Giám đốc Sở GTVT thành phố Cần Thơ, ông Lư Thành Đồng nói: “Quan điểm của tôi là không bao che, dung túng, cá nhân nào sai phạm tùy theo mức độ sẽ xử lý đúng theo pháp luật, đúng người, đúng tội”. (Xem chi tiết)


Trước khi hội nghị các ngoại trưởng ASEAN lần thứ 49 diễn ra cuối tuần này tại Lào, Philippines sẽ tìm cách thúc đẩy một mặt trận thống nhất trong ASEAN về phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong đó bác bỏ “đường 9 đoạn” của Trung Quốc. Trước đó, ông Yasay kêu gọi ASEAN đưa ra tuyên bố ủng hộ quyết định của Tòa Trọng tài vì 4 thành viên của Hiệp hội, gồm Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia, là các bên liên quan vấn đề biển Đông. Các thành viên ASEAN đã hai lần không ra được tuyên bố chung trong hội nghị năm 2012 ở Phnom Penh và một hội nghị gần đây ở Kuala Lumpur do quan điểm mâu thuẫn về vấn đề tranh chấp trên biển. (Xem chi tiết)


Xử lý 336 thuê bao điện thoại phát tán tin nhắn rác. Sở TT&TT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối 336 thuê bao di động. Trong đó, có 268 thuê bao quảng cáo, rao vặt sai quy định; 34 số điện thoại phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và 34 số điện thoại liên hệ trong tin nhắn. Trong danh sách 268 số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định, có 130 thuê bao mạng Viettel, 109 thuê bao VinaPhone và 29 thuê bao MobiFone. Đây là lần thứ 58 Sở TT&TT Hà Nội chính thức có văn bản yêu cầu doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số thuê bao quảng cáo, rao vặt sai quy định, phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo.      


Cảnh sát Munich của Đức xác nhận đã xảy ra tấn công khủng bố ở thành phố này sau khi 3 đối tượng dùng súng bán tự động bắn loạn xạ ở Trung tâm thương mại Olympia. Thành phố Munich đã ban bố tình trạng đặc biệt sau vụ xả súng. Cảnh sát Munich đã chính thức xác nhận có 6 người thiệt mạng trong vụ xả súng. Cả 3 đối tượng được cho là đã tẩu thoát về hướng một ga tàu điện ngầm gần đó. Hiện chưa có thông tin về động cơ gây án của các đối tượng này. (Xem chi tiết)


Ngày 22/7, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một quân nhân Nga đã thiệt mạng tại Syria do bom. Theo tuyên bố trên, quân nhân Nga thiệt mạng gần Aleppo khi một quả bom phát nổ gần đoàn xe chở nước và thực phẩm cho cư dân địa phương. Đoàn xe này khi đó đang được quân đội Nga hộ tống.


Ngày 22/7, Nga đã quyết định gỡ bỏ lệnh cấm tạm thời đối với việc đi lại bằng đường hàng không đối với các công dân nước này đến Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính quân sự vừa qua ở quốc gia Trung Đông. Bộ này cho biết quyết định dỡ bỏ hạn chế được đưa ra sau những đảm bảo từ phía Thổ Nhĩ Kỳ về các biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường an ninh cho các công dân Nga. Trước đó, Moskva ngày 16/7 đã ra lệnh cấm các công dân Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi xảy ra âm mưu đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.


Khoảng 19h ngày 22/7, một ôtô sedan 4 chỗ đã bất ngờ mất lái đâm thẳng vào cửa chính ngôi đền Erawan nổi tiếng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan làm 6 người bị thương. Theo cảnh sát Bangkok, đây là một vụ tai nạn. Người điều khiển chiếc xe gây ra vụ đâm xe bất ngờ này là một phụ nữ và bà này đã bị động kinh khi đang lái xe đi qua khu vực ngã tư Ratchaprasong nơi có khu đền nổi tiếng này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.