Bản tin sáng: Máy bay Mỹ áp sát biên giới Nga tại Baltic

Máy bay trinh sát chiến lược RC-135V của Mỹ. (Nguồn: Wikipedia)
Máy bay trinh sát chiến lược RC-135V của Mỹ. (Nguồn: Wikipedia)
TPO - Ngày 29/7, máy bay trinh sát chiến lược RC-135V của Mỹ lại bay sát gần biên giới Nga ở Biển Baltic. Theo dữ liệu của các trang mạng Phương Tây chuyên theo dõi sự di chuyển của các máy bay quân sự, máy bay mang số 64-14844 và ký hiệu FAIL16 đã cất cánh từ căn cứ không quân Anh Mildenhall.

Liên quan đến vụ tin tặc tấn công hệ thống điều khiển thông tin của một số hãng hàng không Việt Nam tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật chia sẻ: "Tin tặc chỉ xâm nhập được vào giao diện màn hình hiển thị các thông tin về chuyến bay của Vietnam Airlines tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, không xâm nhập hệ thống tra cứu, đặt vé. Hệ thống điều hành bay, an ninh của 2 sân bay vẫn hoạt động bình thường".


Tại thời điểm tháng 3/2015 khi được các nhà đầu tư liên danh và cơ quan chức năng yêu cầu báo cáo số liệu doanh thu, Cty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã báo cáo trung bình mỗi ngày thu được 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, riêng tháng 6/2016, báo cáo doanh thu thu phí của Cty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ bỗng dưng tăng vọt lên gần gấp đôi 51 tỷ đồng, trung bình gần 2 tỷ đồng/ngày. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, đây là con số tăng không bình thường. Nhiều ý kiến cho rằng, đang có lợi ích nhóm ở đây. Cần chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an làm rõ các cá nhân vi phạm, bao che. (Xem chi tiết)


Sáng 29/7, Cảnh sát PCCC TP HCM công bố Quy hoạch ngành PCCC trên địa bàn đến năm 2025. Theo đó, trong 10 năm tới, TP HCM sẽ đầu tư cho Cảnh sát PCCC 8.159 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị chuyên dụng và đào tạo lực lượng, thành lập nhiều đơn vị PCCC mới. Từ nay đến năm 2025, Cảnh sát PCCC TP HCM sẽ mua sắm thêm 389 xe, 2 tàu, 7 ca nô cùng nhiều trang thiết bị hiện đại, nhưng không mua 6 trực thăng như đề xuất ban đầu.


Tối 29/7, lực lượng chữa cháy tỉnh Bình Dương nỗ lực khống chế đám cháy tại kho phế liệu rộng 1.500m2 của cơ sở Việt Xanh tại ấp Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18 giờ cùng ngày. Khi công nhân tan ca về thì bất ngờ phía sau kho phế liệu, lửa bùng lên kèm theo mùi khét lẹt. Ngay sau đó lửa bùng cháy dữ dội, công nhân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không ngăn được ngọn lửa lan rộng. 


Ngày 29/7, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama mong muốn Quốc hội nước này thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong năm nay, nhằm góp phần đặt ra các quy tắc cho thương mại toàn cầu trong khi giữ vững lợi thế cạnh tranh của các nước ký kết hiệp định này. Người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz tuyên bố đây là việc Quốc hội Mỹ cần nỗ lực thực hiện vì nếu không họ có thể nhường “sân chơi” cho Trung Quốc, một cách tiếp cận mà Tổng thống Obama cho là sai lầm. Theo Phát ngôn viên Nhà Trắng, Tổng thống Obama hoàn toàn tin tưởng rằng hiệp định này sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua trong năm nay.


Ngày 29/7, máy bay trinh sát chiến lược RC-135V của Mỹ lại bay sát gần biên giới Nga ở Biển Baltic. Theo dữ liệu của các trang mạng Phương Tây chuyên theo dõi sự di chuyển của các máy bay quân sự, máy bay mang số 64-14844 và ký hiệu FAIL16 đã cất cánh từ căn cứ không quân Anh Mildenhall. Sau đó, máy bay này đã bay qua Hà Lan, Đức và Ba Lan, khi ở độ cao 12.000 mét máy bay đã tới biên giới phía Nam của khu vực Kaliningrad. Thời gian gần đây, Không quân Mỹ đã tăng cường hoạt động gần biên giới trên biển và đất liền của Nga trong khu vực Baltic.


Bộ Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ cho biết, một chiếc máy bay tiêm cường kích F/A-18C của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã bị rơi ở bang California trong khi huấn luyện, khiến phi công thiệt mạng. Theo thông cáo, tai nạn xảy ra gần thành phố Twentynine Palms, bang California, vào lúc 22 giờ 30 phút tối 28/7 (giờ địa phương). Chiếc máy bay trên thuộc Phi đội 3, Thủy quân Lục chiến Mỹ, đóng ở căn cứ không quân Miramar tại thành phố San Diego, bang California.


Ngày 29/7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ông lấy làm tiếc khi người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ cho rằng việc thanh lọc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7 đã ảnh hưởng tới cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngoài việc khẳng định không ảnh hưởng tới cuộc chiến chống IS, ông Cavusoglu còn tuyên bố rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trở nên đáng tin cậy và hoạt động hiệu quả hơn sau khi thanh lọc các quân nhân tham gia cuộc đảo chính bất thành.


Truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát Maroc đã chặn đứng một vụ vượt ngục tập thể tại Trung tâm Cải tạo và Kỷ luật trẻ vị thành niên thuộc nhà tù Oukacha ở Casablanca. Vụ việc đã khiến 37 người bị thương, trong đó có 28 nhân viên an ninh. Các nguồn tin y tế cho biết 9 tù nhân bị thương đã được chuyển đến bệnh viện Mohammed V sau khi cùng một số tù nhân khác tìm cách vượt ngục bất thành từ trung tâm trên. Đêm 28/7, nhóm tù nhân vị thành niên đã phóng hỏa để gây rối bên trong nhà tù, tấn công gác ngục và tìm cách trộm vũ khí trước khi lấy 3 xe tải để tẩu thoát.


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 29/7, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã xảy ra tại khu vực phía Đông Thái Bình Dương, gần quần đảo Bắc Mariana. Tâm chấn của trận động đất nhằm ở độ sâu 212 km dưới đáy biển. Theo Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dường, ở độ sâu này, trận động đất sẽ không gây ra sóng thần.

MỚI - NÓNG