Bản tin sáng: Nga đáp trả mạnh mẽ đòn trừng phạt của Phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)
TPO - Tổng thống Nga ​đã ký sắc lệnh kéo dài lệnh cấm nhập khẩu các loại lương thực từ phương Tây tới cuối năm 2017. Đây được coi là động thái đáp trả lại các lệnh trừng phạt của Phương Tây nhằm vào Nga liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Chiều nay 30/6, nguyên nhân và đối tượng gây ra cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung sẽ được công bố tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ. Đại diện Chính phủ cùng các bộ ngành, địa phương trong vùng ảnh hưởng... sẽ cùng tham gia buổi họp báo công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt, bất thường tại 4 tỉnh miền Trung. Trước đó, trả lời báo chí sau buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định nguyên nhân sự cố sẽ được công bố trong tháng 6. Còn lãnh đạo Bộ Khoa học công nghệ thì khẳng định, nguyên nhân cá chết đã được xác định.


Hôm nay 30/6, thí sinh trong cả nước bắt đầu phải đến các địa điểm thi làm thủ tục nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế để “khởi động” kỳ thi THPT quốc gia 2016. Thống kê của Bộ GDĐT, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, cả nước có tổng số 887.400 TS dự thi tại 120 hội đồng thi cả nước. Trong  đó, TS dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT chiếm tới 32%. TS dự thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường ÐH, CÐ chiếm 59%. TS dự thi chỉ để xét tuyển sinh vào các trường ÐH, CÐ chiếm 9%.


Thủ tướng Chính phủ đồng ý ứng 5.310 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để thực hiện năm dự án: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2: 875 tỷ đồng; Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2: 875 tỷ đồng; Dự án Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh: 1.430 tỷ đồng; Dự án Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2: 1.130 tỷ đồng; Dự án Viện chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Quân đội 175: 1.000 tỷ đồng.


Chiều 29/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua Internet với lượng tiền giao dịch, tham gia cá độ đến thời điểm phát hiện, bắt giữ lên tới hàng tỷ đồng. Đường dây này do đối tượng Nguyễn Trọng Tuyển (sinh năm 1987, thường trú tại Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) cầm đầu. Cơ quan công an đã tạm giữ bảy đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này. Tổng số tiền đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet này lên tới hơn 6 tỷ đồng.


Phát biểu trước Thượng viện ngày 29/6, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thông báo thâm hụt ngân sách trong nửa đầu năm 2016 của nước này ở mức tương đương 4,3% GDP. Theo ông Siluanov, mức thâm hụt cả năm có thể tăng 420 tỷ ruble (6,5 tỷ USD) so với con số đề ra trong ngân sách được hoạch định dựa trên giả định giá dầu Ural bình quân khoảng 50 USD/thùng. Ông nói giá dầu thô hiện dưới mức này, chỉ 37-38 USD/thùng kể từ đầu năm và ước tính cho cả năm nay vào khoảng 40 USD/thùng.


Tổng thống Nga ​đã ký sắc lệnh kéo dài lệnh cấm nhập khẩu các loại lương thực từ phương Tây tới cuối năm 2017. Đây được coi là động thái đáp trả lại các lệnh trừng phạt của Phương Tây nhằm vào Nga liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Một sắc lệnh được thông báo trên trang mạng chính thức của các cơ quan chính phủ Nga cho biết lệnh cấm nhập khẩu lương thực từ Phương Tây hiện nay sẽ được kéo dài tới ngày 31/12/2017.


Ngân hàng trung ương Anh (BoE) vừa rót 3,1 tỷ bảng (4,1 tỷ USD) để hỗ trợ các ngân hàng trong nước cân bằng tình hình tài chính trước cú sốc Brexit, chỉ việc người dân nước Anh bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). BoE đến nay đã rót hơn 9 tỷ bảng Anh cho các ngân hàng thông qua ba đợt cấp vốn nhằm bình ổn thị trường sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6. Đây là lần đầu tiên BoE tổ chức nhiều hơn một đợt đấu giá cấp vốn trong một tháng. Các đợt cung cấp tín dụng khẩn cấp tương tự đã diễn ra hồi năm 2008, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra.


Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker ngày 29/6 tuyên bố ông sẽ không từ chức vì cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU). Phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi giới lãnh đạo châu Âu tổ chức cuộc họp nội bộ không có sự tham gia của đại diện Anh lần đầu tiên trong 41 năm, Chủ tịch Juncker cho biết phía EU không tham gia chiến dịch kêu gọi "Ở lại" của Anh và không có bất cứ sự can thiệp nào từ Brussels trong khi Anh tiến hành tổ chức cuộc trưng cầu dân ý độc lập.


Sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào sân bay Ataturk ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan ngày 29/6 đã cảnh báo rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn thực hiện những vụ tấn công tương tự như vậy tại Mỹ. Trong vụ tấn công nhằm vào sân bay Ataturk, đã có ít nhất 41 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.