Bản tin sáng: Nga sẽ đáp trả thích đáng đòn trừng phạt mới của Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng nhiệm Mỹ John Kerry tại cuộc họp ở Lausanne ngày 15/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng nhiệm Mỹ John Kerry tại cuộc họp ở Lausanne ngày 15/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Riabkov ngày 17/10 tuyên bố Nga sẽ có hành động đáp trả "tương xứng" nếu Mỹ quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Moskva. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc này đang leo thang xung quanh vấn đề Syria.

Trong mấy ngày nay, hai lãnh đạo đứng đầu huyện Hương Khê là Bí thư huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện tại các cuộc họp có đại diện nhà máy thủy điện Hố Hô phải thốt lên “đúng quy trình mà dân chìm nghỉm trong biển nước”. Lãnh đạo huyện Hương Khê đề nghị làm rõ mọi việc liên quan đến quy trình xả lũ của nhà máy thủy điện Hố Hô. Lãnh đạo các xã khẳng định họ chỉ nhận được điện thoại trong khoảng 1 giờ đồng hồ nên không thể báo cho người dân vì điện mất trước đó. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc vận hành xả lũ của các hồ chứa thủy điện trong đợt mưa lũ vừa qua (trong đó có việc xả lũ của hồ thủy điện Hố Hô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh); làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định cụ thể trách nhiệm đền bù thiệt hại, đề xuất phương án khắc phục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 10 năm 2016.


Bão số 7 (Sarika) đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4h ngày 19/10, bão trên khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 60km về phía Tây, với sức gió mạnh nhất cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 13-14. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. (Xem chi tiết)


Ngày 17/10, Lầu Năm Góc khẳng định các lực lượng Iraq đang đạt được mục tiêu và đã vượt trước kế hoạch trong ngày đầu tiên của chiến dịch giành lại thành phố Mosul từ tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook đồng thời hạ thấp bất cứ vai trò mới nào của lực lượng Mỹ trong cuộc chiến tại Mosul. Ông Cook khẳng định các quân nhân Mỹ ở phía sau tiền tuyến và đang đóng vai trò cố vấn hoặc hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Iraq.


Ngày 17/10, Nga thông báo các lực lượng nước này và binh sỹ chính phủ Syria sẽ ngừng bắn trong một khoảng thời gian ngắn tại thành phố Aleppo vào ngày 20/10. Lệnh ngừng bắn này kéo dài từ 8 giờ đến 16 giờ (12 giờ đến 20 giờ theo giờ Hà Nội) ngày 20/10 tại Aleppo, chủ yếu để tạo điều kiện cho dân thường tự do di chuyển, sơ tán người người bị bệnh, bị thương và đảm bảo cho các tay súng thánh chiến rút lui.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Riabkov ngày 17/10 tuyên bố Nga sẽ có hành động đáp trả "tương xứng" nếu Mỹ quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Moskva. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc này đang leo thang xung quanh vấn đề Syria. Hôm 16/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, nhằm gây sức ép lên Moskva trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 17/10 đã ký sắc lệnh mở rộng danh sách trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Nga, cũng như kéo dài hiệu lực danh sách trừng phạt. Như vậy, Tổng thống Poroshenko đã phê chuẩn quyết định được Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine thông qua trước đó. Ngoài ra, Cơ quan báo chí Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết Kiev đang lên kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung đối với các nghị sỹ Duma Quốc gia (Hạ Viện) Nga được bầu ra ở bán đảo Crimea.


Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 73 của Mỹ đồng thời là điều phối viên khu vực Singapore, Chuẩn Đô đốc Don Gabrielson tuyên bố USS Coronado - tàu tác chiến cận bờ mới nhất của Mỹ được triển khai tại Đông Nam Á - đã sẵn sàng chiến đấu sau một loạt sự cố kỹ thuật làm dấy lên nghi ngờ về khả năng hoạt động hiệu quả tại các vùng nước nông ven biển. Chuẩn Đô đốc Gabrielson khẳng định tàu tác chiến cận bờ USS Coronado “đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ”. Ông Gabrielson cũng khẳng định các vấn đề về hoạt động, bảo dưỡng, thiết kế và huấn luyện của tàu đều đã được giải quyết. 


Ngày 17/10, Ngoại trưởng Yemen Abdulmalek al-Mekhlafi thông báo Tổng thống nước này, ông Abedrabbo Mansour Hadi đã nhất trí với một lệnh ngừng bắn 72 giờ và có thể được kéo dài. Ngoại trưởng al-Mekhlafi nêu rõ Tổng thống đã chấp nhận một lệnh ngừng bắn trong 72 giờ và có thể được kéo dài, nếu bên còn lại tán thành, kích hoạt ủy ban quân sự giám sát ngừng bắn (DCC) và chấm dứt sự vây hãm tại thành phố Taiz, phía Tây Nam Yemen. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir cũng khẳng định nước này sẵn sàng chấp nhận một lệnh ngừng bắn tại Yemen, nếu nhóm phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đồng ý.


Ngày 17/10, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã mạnh mẽ lên án Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa thất bại hôm 15/10, đồng thời đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố đồng thuận với sự ủng hộ của Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Triều Tiên, Hội đồng bảo an "mạnh mẽ lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo bất thành gần đây nhất" của Bình Nhưỡng, gọi đó là "sự vi phạm nghiêm trọng" các nghĩa vụ quốc tế của Triều Tiên, đồng thời nhất trí sẽ "theo dõi chặt chẽ tình hình và thực hiện những biện pháp đáng kể tiếp theo". Hôm 15/10, Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan. Tuy nhiên tên lửa này đã phát nổ không lâu sau khi rời bệ phóng.

MỚI - NÓNG