Bản tin sáng: Ông Putin ký sắc lệnh hợp nhất Crimea vào Liên bang

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP)
TPO - Ông Putin ký sắc lệnh hợp nhất Crimea và Vùng liên bang phía nam thành Vùng liên bang. Có thể nói thời kỳ quá độ của Vùng Crimea đã kết thúc.

Bão số 1 tuy không phải quá mạnh, nhưng dị thường, quần thảo trên đất liền trong thời gian dài. Bão làm 2 người chết, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Khi dự báo bão số 1 vào Nam Định- Quảng Ninh, tại cuộc họp 12 tỉnh có khả năng bị ảnh hưởng (chiều 26/7) không có tên Ninh Bình. Tuy nhiên, chính Ninh Bình lại thiệt hại nặng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc dự báo bão chưa chính xác, nhất là cường độ, thời gian bão quần thảo trên đất liền, nên nhiều địa phương, ngành bị thiệt hại nặng. (Xem chi tiết)


Chính phủ vừa có báo cáo về tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục sự cố môi trường làm cá chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung gửi tới các đại biểu Quốc hội (QH). Các bộ, ngành, địa phương đang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý nếu phát hiện có thiếu sót. Theo Chính phủ, đây là sự cố môi trường biển nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên diện rộng ở nước ta. Hậu quả, ngoài làm thuỷ hải sản chết, ngư dân mất việc, 40-60% rạn san hô bị phá hủy. Sự cố môi trường cũng tác động xấu đến hoạt động du lịch trong khu vực 4 tỉnh bị ảnh hưởng. (Xem chi tiết)


Ngày 28/7, Bác sỹ Phan Thanh Dũng, Chi cục trưởng, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước đã ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động cung cấp thức ăn của công ty Trách nhiệm hữu hạn Happy Spoon - Chi nhánh 2 (địa chỉ: Lô A5, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành). Đây chính là đơn vị để xảy ra ngộ độc khiến 33 công nhân của công ty Lisheng (khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc) phải nhập viện vào ngày 25/7. Theo Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Bình Phước, việc tạm đình chỉ mọi hoạt động cung cấp thực phẩm công ty Happy Spoon chỉ là biện pháp trước mắt cho đến khi có quyết định của các cơ quan chức năng có liên quan.


Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Đình Chiến (sinh năm 1967, có 4 tiền án về tội cố ý gây thương tích, không có nơi ở cố định) để làm rõ các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, chất ma túy và công cụ hỗ trợ. Trước đó, rạng sáng 27/7, khi làm nhiệm vụ tại khu vực hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, quận Đống Đa, tổ tuần tra Đại đội Cảnh sát cơ động đặc nhiệm của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20), Công an thành phố Hà Nội phát hiện 2 đối tượng đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện trong túi da có 1 khẩu súng ngắn màu vàng, băng chứa đạn có 5 viên đạn đầu kim loại, 9 viên nén nghi ma túy và 1 bình xịt hơi cay.


Ngày 28/7, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc hai cơ quan tình báo hàng đầu của Mỹ đã hỗ trợ đào tạo những thành viên phong trào của Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang bị Ankara cáo buộc đừng đằng sau âm mưu đảo chính bất thành vào đêm 15/7 ở quốc gia này. Kể từ sau cuộc đảo chính đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cáo buộc Giáo sỹ Gulen, đang sống lưu vong tại Mỹ, đứng đằng sau âm mưu đảo chính, đồng thời thúc giục Mỹ dẫn độ nhân vật này về nước để xét xử. Tuy nhiên, Mỹ vẫn một mực khẳng định cần bằng chứng thuyết phục chứng minh ông Gulen có liên quan tới vụ đảo chính vừa qua.


Chiều 28/7, một phụ nữ được cho là đã gây náo loạn tại Sở Lao động thành phố Cologne, bang Nordrhein-Westfalen, miền Tây nước Đức, khiến lực lượng cảnh sát phải phong tỏa khu nhà trên đường Luxemburg để truy tìm người này. Lệnh báo động đã được phát đi lúc khoảng 15 giờ chiều giờ địa phương (tức khoảng 20 giờ giờ Hà Nội) sau khi một nhân viên tại Sở Lao động báo động những người đồng nghiệp vì đã nhìn thấy một phụ nữ mang súng trong cơ sở này. Ngay lập tức lượng cảnh sát đang có mặt tại đây đã phong tỏa toàn bộ khu nhà.


Ngày 28/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tiến hành cải tổ nhân sự tại một loạt khu vực và một số cơ quan liên bang. Ngoài ra, ông Putin còn ký sắc lệnh hợp nhất Crimea và Vùng liên bang phía nam thành Vùng liên bang và cách chức Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Nga tại Ukraine ông Mikhail Zurabov. Có thể nói thời kỳ quá độ của Vùng Crimea đã kết thúc. Sau khi hợp nhất, ông Vladimir Ustinov được bổ nhiệm làm đại diện toàn quyền Tổng thống.


Ngày 28/7, Mạng điều tra Balkan (BIRN) đặt tại Serbia và tổ chức điều tra về tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) đã công bố một báo cáo tiết lộ các chuyến hàng và tuyến đường chở vũ khí từ các nước khu vực Balkan tới Syria. Hai viện nghiên cứu này khẳng định súng, đạn, các thiết bị và vật liệu nổ cùng nhiều loại vũ khí khác đã được buôn lậu từ các nước Balkan vào Syria trong những năm gần đây và rơi vào tay của các tổ chức khủng bố. Những thương vụ vũ khí ước tính trị giá hơn 1 tỷ euro này bao gồm tên lửa chống tăng, súng phóng lựu và súng cối.


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28/7 khẳng định "nước Pháp sẽ mãi mãi là nước Pháp". Tuyên bố này được cho là nhằm vào một bình luận trước đó của ông Donald Trump - ứng cử viên của đảng Cộng hòa (Mỹ) trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới, cho rằng nước Pháp "không còn như xưa sau loạt vụ tấn công đẫm máu". Tỷ phú Donald Trump vốn không "được lòng" các lãnh đạo Anh và Pháp, những đồng minh truyền thống của Mỹ.


Trung Quốc và Nga sẽ tập trận hải quân trên biển Đông trong tháng 9 tới. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua tuyên bố, hải quân Trung Quốc và Nga tập trận thường niên trên biển Đông nhằm thắt chặt hợp tác giữa hai nước, “không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào”. Đợt tập trận sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình biển Đông trở nên phức tạp hơn sau khi có phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế đối với vụ Philippines kiện Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG