BẢN TIN sáng: Syria tố Mỹ cố ý không kích binh sĩ

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 24/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm vào binh sỹ Syria hồi tuần trước là "cố ý", đồng thời phủ nhận tuyên bố của Mỹ rằng đây là một sự nhầm lẫn.

Chiều 24/9, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội tổ chức làm việc với phóng viên báo Tuổi Trẻ Trần Quang Thế - người bị công an huyện hành hung trên cầu Nhật Tân (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) một ngày trước. Nội dung làm việc được cho là kiểm tra lại hiện trường nơi phóng viên bị đánh, lời khai từ người hành hung và người bị hành hung. Đội CSHS huyện đã làm tường trình và bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra Công an Hà Nội để làm rõ. Danh tính người hành hung phóng viên chưa được tiết lộ. (Xem chi tiết)


Ngày 24/9, ông Nguyễn Phùng Vỹ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng), cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc xác minh, kiểm điểm sai phạm của ông Nguyễn Văn Viễn, Phó giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kế Sách; hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kế Sách để xem xét kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền. Theo ông Vỹ, ông Viễn đã thừa nhận sai phạm, xác nhận ông là nhân vật nam trong clip sex bị lộ (ông lưu video clip trong máy tính). Sự việc xảy ra tại một khách sạn ở Sóc Trăng. Ông Viễn tự đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng. (Xem chi tiết)


Vụ tai nạn giao thông làm một người chết xảy ra lúc 9h30 ngày 24/9, trên quốc lộ 18A, đoạn qua phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Diễn biến vụ việc được camera của hộ dân ven đường ghi lại. Theo đó, anh Chu Văn Giang (quê Yên Dũng, Bắc Giang) bị ôtô 7 chỗ chạy hướng Mạo Khê - Uông Bí đâm trực diện khi đi bộ qua đường. Cú đâm khiến nạn nhân bắn sang làn đường ngược chiều. Đúng lúc này, xe trộn bê tông mang biển số Quảng Ninh đi tới, cán trúng người đàn ông xấu số.


Khoảng gần 11h ngày 24/9, chiếc xe taxi mang nhãn hiệu Hoàng Sa đang đậu bên đường Nguyễn Sinh Cung, TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) bất ngờ bốc khói ngùn ngụt từ trong đầu máy của xe. Phát hiện ra sự việc, nhiều người dân ngay sau đó đã lấy các vật dụng cứu hỏa từ trong gia đình ra phối hợp với tài xế để chữa cháy. Khoảng 20 phút sau, vụ cháy được dập tắt. Sự việc xảy ra tuy không gây thiệt hại lớn nhưng khiến người dân và tài xế một phen hoảng loạn.


Ngày 24/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm vào binh sỹ Syria hồi tuần trước là "cố ý," đồng thời phủ nhận tuyên bố của Mỹ rằng đây là một sự nhầm lẫn. Ông Muallem cũng cáo buộc Mỹ và đồng minh đang "dính líu" đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và một số "tổ chức khủng bố có vũ trang khác".


Quân đội Syria đã điều thêm lực lượng tới thành phố Quneitra ở Tây Nam, sát biên giới với Israel, để chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự lớn chống lực lượng nổi dậy. Các binh sỹ Syria được tăng cường để giành lại thành phố Jabata al-Khashab vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy suốt hai năm qua. Tuần trước, quân đội Syria đã nã đạn dồn dập vào các nhóm nổi dậy ở khu vực Quneitra. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực biên giới Cao nguyên Golan trở nên căng thẳng trong thời gian qua, với việc không quân Israel tiến hành nhiều cuộc không kích trả đũa các vụ đạn lạc từ những cuộc đụng độ ở Syria. 


Quân đội Nga bắt đầu đợt diễn tập quy mô lớn từ ngày 22/9 với 60 tổ hợp tên lửa đạn đạo Topol, Topol-M, Yars hành quân di chuyển cường độ cao trên tuyến đường tuần tra tác chiến từ khu vực Tver ở phía tây đến tỉnh Irkutsk ở đông nam nước Nga. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 1.700 vũ khí hạng nặng đã được triển khai tham gia đợt diễn tập này. Topol-M là tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn đơn. Đây là một trong những tổ hợp tên lửa tối tân của Nga hiện nay. (Xem chi tiết)


Giới chức Đức ngày 24/9 thông báo, Viện Công tố nước này đã bắt giữ một nghi can tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại sân bay Dusseldorf. Theo thông báo, lệnh bắt giữ khẩn cấp đã được đưa ra đối với nghi can IS có tên Anil O, 22 tuổi, mang quốc tịch Đức. Tháng 8/2015, Anil O đã từ Đức qua đường Thổ Nhĩ Kỳ để tới Syria và gia nhập IS. Đối tượng này đã được đào tạo cách sử dụng vũ khí tại một trại huấn luyện của IS, sau đó được giao ít nhất một khẩu súng trường tự động cùng một số lựu đạn để có thể sẵn sàng chiến đấu.


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết ngày 24/9, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc, trong đó có một tàu dường như được trang bị súng, đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản nêu rõ 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc vào vùng biển kể trên lúc 10 giờ (giờ địa phương) và di chuyển trong khu vực này khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ trước khi rời đi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.