Bản tin sáng: Tổng thống Pháp nói Brexit không thể hủy hay trì hoãn

Tổng thống Pháp François Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Pháp François Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 1/7 cho rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, không thể bị "hủy" hay "trì hoãn", sau một cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron.

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng nhất là Công ty Formosa phải cam kết không tái diễn hành vi vi phạm, nếu tái diễn sẽ kiên quyết đóng cửa. Bên cạnh đó, khi phát triển kinh tế phải chú ý đến môi trường, không phải vì kinh tế, vì thu hút đầu tư mà bỏ qua môi trường, nhất là môi trường sống của người dân. (Xem chi tiết)


Trong báo cáo hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 30/6, thành phố Hà Nội cho biết, đã ra “tối hậu thư” với chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực. Đến ngày 3/7, nếu chủ đầu tư không ký hợp đồng và chi trả kinh phí cưỡng chế thì thành phố cho phép quận Ba Đình tạm ứng chi phí cưỡng chế, đồng thời xem xét biện pháp phong tỏa tài khoản Cty CP May Lê Trực. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng liên quan ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với cát, sỏi lòng sông. Những năm gần đây, tình hình khai thác trái phép khoáng sản, cát sỏi tại các lòng sông diễn biến hết sức phức tạp, gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.


'Động lắc” Ruby tại Hải Phòng mới được triệt phá do bà Nguyễn Thị Thu Thủy (45 tuổi, trú quận Lê Chân) làm giám đốc. Ngay sau khi quán đi vào hoạt động được hơn một tháng, bà Thủy đã làm hợp đồng ủy quyền trách nhiệm cho một thương binh nặng là ông Nguyễn Đức Bảo (58 tuổi, trú quận Lê Chân, giữ chức Phó giám đốc công ty Ngọc Thủy). Tuy nhiên việc đứng danh này chỉ trên giấy, thực tế, sức khỏe của ông Bảo rất yếu không tham gia bất kỳ hoạt động điều hành nào. Chiêu bài “ủy quyền” này nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự của chủ cơ sở khi bị cơ quan chức năng triệt phá. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h30 ngày 1/7, nhân viên giữ xe khu vực tầng hầm lô C, chung cư Phố Gia Phúc (đường Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) kinh hoàng chứng kiến một phụ nữ nước ngoài từ tầng 8 chung cư rơi xuống ngay đường dốc hầm và tử vong tại chỗ. Vụ việc lập tức được trình báo công an địa phương.  (Xem chi tiết)


Ngày 1/7, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Tòa Trọng tài vụ kiện Philipines-Trung Quốc sẽ ra phán quyết cuối cùng vào ngày 12/7/2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam đã được thông báo về việc Tòa Trọng tài sẽ ra phán quyết cuối cùng vào ngày 12/7/2016. Là quốc gia trực tiếp liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông và là quốc gia thành viên Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến vụ kiện và mong muốn Tòa Trọng tài sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, tạo cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông".


Saudi Arabia thông báo bắt đầu từ năm nay sẽ áp dụng biện pháp đeo vòng tay nhận dạng điện tử cho tất cả người hành hương tới Thánh địa Mecca, coi đây là một phần trong nỗ lực đảm bảo an toàn hơn cho khách hành hương tới quốc gia Arab vùng Vịnh này. Động thái này được đưa ra một năm sau khi xảy ra thảm họa giẫm đạp được coi là tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua tại Thánh địa Mecca của Saudi Arabia. Có tới 2.070 người thiệt mạng do sự cố giẫm đạp tại Mecca trong lễ hành hương năm 2015. Đây là tổn thất về người lớn nhất kể từ năm 1990.


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 1/7 cho rằng, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, không thể bị "hủy" hay "trì hoãn", sau một cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron. Phát biểu với các phóng viên, ông Hollande nêu rõ: "Quyết định đã được đưa ra, nó không thể bị trì hoãn và không thể bị hủy, giờ đây họ phải đối mặt với những hậu quả". Kết quả cuộc trưng cầu ý dân lịch sử với phần thắng nghiêng về Brexit đã đẩy Anh vào tình trạng bất ổn cả về kinh tế và chính trị. Các sàn chứng khoán chao đảo.


Ngày 1/7, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện vụ tấn công bằng súng nhằm vào một nhà hàng có đông người nước ngoài ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Trong một thông báo, hãng tin Aamaq có quan hệ với IS cho biết "các tay súng của lực lượng này đã tấn công một nhà hàng có nhiều người nước ngoài hay lui tới ở Dhaka". Hãng tin này đưa tin 24 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong vụ tấn công này.


Các công tố viên Litva cho biết họ đã cáo buộc một công dân Nga tội làm gián điệp cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga, trước đây gọi là KGB. Văn phòng Tổng công tố Litva cho biết người đàn ông 39 tuổi này, được xác định là một điệp viên "cấp cao" của cơ quan an ninh nội địa Nga, cũng bị tình nghi làm giả hồ sơ, sử dụng những hồ sơ giả và vượt biên bất hợp pháp nhiều lần. Tên của đối tượng này đã không được tiết lộ.Văn phòng trên ngày 1/7 thông báo công dân Nga trên đã bị bắt giữ năm ngoái khi đang trên tàu đi từ khu vực Kaliningrad của Nga tới Belarus qua Litva.

MỚI - NÓNG