Bản tin tối: Indonesia trao trả 228 ngư dân Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)
TPO - Ngày 13/9, tại cảng Pelabuhan Teluk Lampa, Natuna của Indonesia diễn ra lễ trao 228 ngư dân Việt Nam. Dự buổi lễ có Tổng thư ký Bộ Hàng hải và nghề cá Indonesia, Sjarief Widjaja, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn cùng đại diện các cơ quan liên quan của hai nước.

Ngày 13/9, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an cho biết, cơ quan này chưa nhận được đơn đề nghị tìm kiếm ông Trịnh Xuân Thanh từ gia đình ông này và Tỉnh uỷ Hậu Giang. Về việc này, Công an phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội cho rằng, ông Trịnh Xuân Thanh không thuộc diện quản lý của địa phương nên không nắm được việc ông này đã chuyển hộ khẩu và tạm trú ở đâu. (Xem chi tiết)


Chiều 13/9, theo thống kê ban đầu của Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị, đã có 151 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 7 người bị thương do trận lốc xoáy đã quét qua 3 huyện Hải Lăng, Gio Linh và Cam Lộ vào sáng cùng ngày. Thiệt hại nặng nhất là trận lốc xoáy xảy ra vào lúc 6h sáng ở địa bàn xã Hải Trường. Chủ tịch xã Hải Trường, ông Nguyễn Phương cho biết: “Trong 5 phút đó, lốc xoáy đi từ thôn Đông Trường qua thôn Mỵ Trường rồi đến thôn Trường Xuân có chiều rộng 200m, chiều dài gần 3 cây số gây tốc mái 93 ngôi nhà, trong đó có 1 nhà dân bị sập và 1 người dân bị thương. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, một siêu bão có tên quốc tế là Meranti đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương. Hồi 13 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 300km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.


Ngày 12/9, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của Công ty TNHH Nước giải khát Coca Cola Việt Nam. Kết luận thanh tra cho thấy, Coca Cola Việt Nam bị phạt 75 triệu đồng về hành vi sản xuất thực phẩm bổ sung không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và trên 358 triệu đồng vì bán 1 lô nước tăng lực Samurai có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố. (Xem chi tiết)


Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã kịp thời dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 13/9 tại một quán càphê-ca nhạc trên phố Phan Kế Bính (Ba Đình). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13/9, hỏa hoạn đột nhiên bùng phát tại quán càphê-ca nhạc số 5 phố Phan Kế Bính (Ba Đình, Hà Nội). Vào thời điểm xảy ra cháy, quán càphê này đang khá đông khách. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt. Đám cháy đã thiêu rụi tài sản trên diện tích khoảng hơn 30m2 của quán càphê-ca nhạc số 5 phố Phan Kế Bính, nhưng không gây thiệt hại về người.


Chiều 13/9, ông Tơ Ngôl Với, Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận, chiều cùng ngày, đường ống thủy điện sông Bung 2 vỡ. Theo thông tin ban đầu, sự cố vỡ đập nhánh thủy điện đã khiến 2 công nhân đang làm việc trên công trường bị cuốn trôi. Hiện, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai công nhân này. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng tìm kiếm, cứu hộ ngay sau khi sự việc xảy ra.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp Trung Quốc - Lý Khắc Cường vừa ký hiệp định khung về khoản vay bổ sung 250,62 triệu USD cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Hiệp định nêu trên vừa được ký trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại cuộc hội đàm trước đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc sớm triển khai khoản vay bổ sung cho dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), bảo đảm tiến độ, chất lượng, đưa công trình này vào sử dụng theo đúng dự kiến (năm 2018). (Xem chi tiết)


Ngày 13/9, tại cảng Pelabuhan Teluk Lampa, Natuna của Indonesia diễn ra lễ trao 228 ngư dân Việt Nam. Dự buổi lễ có Tổng thư ký Bộ Hàng hải và nghề cá Indonesia, Sjarief Widjaja, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn cùng đại diện các cơ quan liên quan của hai nước. Đây là đợt trao trả ngư dân với số lượng lớn nhất từ trước tới nay và là lần đầu tiên hai nước thực hiện hình thức trao trả ngư dân trên biển.


Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu và một máy bay không người lái của không quân Israel vào đêm qua 12/9 (giờ Trung Đông). Trong thông báo mới nhất, chính quyền Israel đã phủ nhận tuyên bố của chính quyền Syria. Trước đó, hãng thông tấn SANA của nhà nước Syria dẫn nguồn tin từ quan chức quân sự quốc gia Trung Đông này cho biết, quân đội Syria đã liên tiếp bắn hạ một máy bay chiến đấu và một máy bay không người lái của không quân Israel ở khu vực phía Tây làng Sasaa. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Đức đã bắt giữ 3 công dân Syria ở bang miền bắc Schleswig-Holstein bị nghi ngờ do Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS phái đến nước này, các công tố viên cho biết vào ngày 13/9. Các công tố viên nghi ngờ 3 nam giới, tuổi từ 17 – 26, được IS phái đến Đức vào tháng 11/2015, để thực hiện một nhiệm vụ đã biết hoặc chờ hướng dẫn thêm. Được biết, khoảng 1 triệu người di cư đến Đức vào năm ngoái. Chính phủ nước này lo ngại sự hiện diện của lượng lớn người tị nạn làm gia tăng các cuộc tấn công bạo lực. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG