Bản tin tối: Pháp trục xuất 2 nghi can khủng bố người Maroc

Lực lượng an ninh Pháp. (Nguồn: ndtv.com)
Lực lượng an ninh Pháp. (Nguồn: ndtv.com)
TPO - Bộ Nội vụ Pháp ngày 26/8 cho biết nước này đã trục xuất 2 công dân Maroc bị coi là mối đe dọa an ninh sau khi hai đối tượng này trở nên cực đoan như các phiến quân Hồi giáo. Trong thông báo, Bộ Nội vụ Pháp cho hay việc những đối tượng nêu trên liên tục lưu lại Pháp đã làm dấy lên mối đe dọa nghiêm trọng, và bộ đã quyết định trục xuất họ ngay lập tức. 

Sở GTVT TPHCM đã cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu Tân Kỳ Tân Quý nối liền 2 phường Bình Hưng Hòa A với phường Bình Hưng Hòa quận Bình Tân, TPHCM bị sập vào tối qua 26/8. Theo đó, khoảng 21h30 tối 26/8, cầu Tân Kỳ Tân Quý bất ngờ bị sập mố cầu sau cơn mưa lớn kéo dài. Tại hiện trường, phần mố cầu bên phường Bình Hưng Hòa theo hướng từ quốc lộ 1A về đường Mã Lò bị sụt nặng, mặt đường bị bẻ gãy, nhiều nơi để hàm ếch khoét sâu. (Xem chi tiết)


Trưa 27/8, xe tải nặng lưu thông trên Quốc lộ 34 theo hướng từ thành phố Cao Bằng đi huyện Bảo Lâm khi đến tổ dân phố 11, thị trấn Bảo Lạc đã bất ngờ mất lái lao thẳng vào nhà hàng Tiên Quý. Lúc này trong nhà hàng chưa có khách, chỉ có hai mẹ con chị Quý và con trai là Thạch đang làm bếp. Do bị thương quá nặng, chị Nguyễn Thị Quý đã tử vong, còn Vũ Văn Thạch - con trai chị Quý hiện đang nguy kịch. Vụ tai nạn cũng làm sập nhà hàng, làm hư hỏng nhiều đồ vật của nhà hàng.


Ngày 26/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang), tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tâm (29 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Cay cú vì bạn bị bắt xe, Tâm liền nhặt một cục đá lớn bên đường ném thẳng vào Tổ tuần tra, trúng mặt một Thiếu úy thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Hậu Giang, gây thương tích, tổn hại sức khỏe 12%. (Xem chi tiết)


Ông Maxim Basov, Tổng giám đốc của Rusagro - một trong những tập đoàn nông nghiệp lớn nhất của Nga - cho biết tập đoàn này có khả năng bắt đầu bán thịt lợn cho Việt Nam từ năm 2017. Trong một hội nghị, ông Basov nói: "Việt Nam đã cấp phép cho thịt lợn Nga vào nước này, còn chúng tôi đang làm giấy phép xuất khẩu... Việc giao hàng cho Việt Nam, tôi nghĩ, có thể bắt đầu trong năm tới". Tuy nhiên, ông không nêu rõ khối lượng hàng xuất khẩu. 


Bộ Nội vụ Pháp ngày 26/8 cho biết nước này đã trục xuất 2 công dân Maroc bị coi là mối đe dọa an ninh sau khi hai đối tượng này trở nên cực đoan như các phiến quân Hồi giáo. Trong thông báo, Bộ Nội vụ Pháp cho hay việc những đối tượng nêu trên liên tục lưu lại Pháp đã làm dấy lên mối đe dọa nghiêm trọng, và bộ đã quyết định trục xuất họ ngay lập tức. Tuy nhiên, thông báo không công bố thêm chi tiết nào về những cá nhân này.


Triều Tiên ngày 27/8 đã đe dọa có thể bắn các thiết bị chiếu sáng được các binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc sử dụng tại làng đình chiến Panmunjom bên trong khu phi quân sự, nơi chia tách hai miền trên bán đảo Triều Tiên. Trong một tuyên bố, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã cáo buộc các binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc có “những hành động khiêu khích cố ý” bằng cách chiếu sáng vào những trạm gác của Triều Tiên ở Panmunjom kể từ tối 26/8.


Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa xảy ra tại nhà kho ở đông bắc Moscow, Nga, khiến 16 người thiệt mạng. Bộ Tình trạng Khẩn cấp nước này cho biết: “Sau khi ngọn lửa được dập tắt, các nhân viên cứu hộ đã đập tường để vào trong và đau xót khi thấy 16 thi thể”. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng giải cứu được 12 người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG