Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Báo chí luôn có mặt ở những mũi nhọn của cuộc sống

Báo chí luôn có mặt ở những mũi nhọn của cuộc sống
TP - Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự, trao cúp và chúc mừng các nhà báo đoạt giải tại Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ 3-2008 diễn ra tối qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch nước nhấn mạnh trách nhiệm to lớn đang đặt ra cho những người làm báo Việt Nam.

Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ 3-2008 diễn ra tối qua (21/6) tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Bắc Son; Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Lê Doãn Hợp; Chủ tịch Hội Nhà báo-Chủ tịch Hội đồng Giải  báo chí quốc gia Đinh Thế Huynh và nhiều nhà báo lão thành.

Tham dự Giải báo chí quốc gia lần thứ 3 có 977 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả, Hội đồng giải đã lựa chọn, quyết định trao giải cho 80 tác phẩm, bao gồm:

3 giải A  thuộc về nhóm tác giả Ngô Mai Phong, Đinh Công Thắng (Báo Lao Động) với tác phẩm Cuộc chiến chống than lậu ở Quảng Ninh; Nhóm tác giả Lê Văn Phúc, Nguyễn Tuyết Yến, Hồ Minh Khánh (Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam) với tác phẩm Tìm mô hình tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp; Nhóm tác giả Minh Thu, Lê Kiệt (Đài Phát thanh & Truyền hình Đồng Nai) với tác phẩm Cảnh báo nạn bạo hành trẻ em, 12 giải B, 37 giải C và 28 giải khuyến khích.

Trong đó, ba phóng viên Báo Tiền Phong gồm Minh Toản, Nguyễn Tuấn đoạt giải C, Võ Minh Châu đoạt giải khuyến khích.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chúc mừng đội ngũ nhà báo trong cả nước nhân kỷ niệm 84 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả của Giải báo chí quốc gia lần này, và khẳng định báo chí luôn có mặt ở những mũi nhọn của cuộc sống, phản ánh được những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, những sự kiện nóng bỏng của đất nước, được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Nhiều tác phẩm đã gây xúc động trong dư luận xã hội, tạo ra những ảnh hưởng lớn, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng chỉ rõ nhiệm vụ và trách nhiệm to lớn của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Báo chí có trách nhiệm phát hiện, phản ánh kịp thời các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt, đạt hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kịp thời đưa ra ánh sáng những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện tiêu cực trong xã hội; những âm mưu, thủ đoạn và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch”-Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng nhắc nhở và mong mỏi các cơ quan báo chí cần  phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa cả về lực lượng, trình độ kỹ thuật công nghệ, quy mô và uy tín xã hội, đặc biệt là phải thường xuyên thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ-người đã khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam - về công việc và nhiệm vụ của người làm báo.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.