Bão giật cấp 14-15 vào biển Đông

Tàu hàng trôi dạt trên biển ở Quảng Bình. Ảnh: Hoàng Nam
Tàu hàng trôi dạt trên biển ở Quảng Bình. Ảnh: Hoàng Nam
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay (16/10), khả năng bão Sarika với sức gió mạnh 13, giật cấp 16-17 sẽ vượt đảo Luzon (Philippines) để vào biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trên vùng biển này từ đầu năm đến nay. 

Khoảng 13 giờ hôm nay, bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía đông, cấp bão giảm xuống cấp 12, giật cấp 14-15. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15. Vùng nguy hiểm được xác định là bắc vĩ tuyến 15 và đông kinh tuyến 116. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày mai (17/10), bão nằm trên vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15-16; biển động dữ dội. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Trung bộ; ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục diễn ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Ngày 15/10, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với mưa lũ và bão Sarika. 

MỚI - NÓNG