Bão số 4 hướng vào Nghệ An - Quảng Bình

TP - Đêm 25, sáng 26/7, dự kiến bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Nghệ An đến Quảng Bình, trong đó vùng tâm bão là Nghệ An và Hà Tĩnh, với cường độ bão trước khi đổ bộ mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, lúc 16 giờ ngày 24/7, bão số 4 (tên quốc tế do Việt Nam đặt là Sơn Ca) cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía nam đông nam, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Dự báo, bão sẽ tăng tốc di chuyển theo hướng tây tây bắc hướng về các tỉnh Bắc Trung bộ. Đến khoảng 16 giờ hôm nay (25/7), bão cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 130 km về phía đông, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, bão số 4 có đường đi gần trùng với bão số 2 vừa rồi, nhưng cường độ nhỏ hơn 1-2 cấp. Dự kiến đêm 25, sáng 26/7, bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Nghệ An đến Quảng Bình, trong đó vùng trọng điểm là vùng Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo ông Cường, trước khi đổ bộ, bão giữ cường độ cấp 8, giật cấp 9-10. Khi vào gần bờ, bão yếu dần. Lúc vào bờ bão khoảng cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Về lượng mưa, ông Cường cho biết, từ 25-27/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to (phổ biến 100-250mm cả đợt). Vùng đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-150mm cả đợt). 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai - ông Hoàng Văn Thắng, cho biết còn trên 400 tàu đang hoạt động ở vùng nguy hiểm của bão. Các địa phương phải tổ chức sắp xếp, neo đậu tàu thuyền, hạn chế việc tàu bị chìm tại nơi neo đậu. Ngoài ra, khu vực Bắc Trung bộ có rất nhiều hồ chứa, chỉ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và  Hà Tĩnh trên 1.300 hồ chứa thủy lợi, chủ yếu là đập đất nên cần sẵn sàng các phương án ứng phó.

Yêu cầu đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện

Trước diễn biến của bão số 4, Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các sở công thương kiểm tra việc dự trữ hàng hóa thiết yếu theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là những khu vực có khả năng bị chia cắt do mưa, lũ. Cùng đó, các Tập đoàn Điện, Than, Xăng dầu cũng lên kế hoạch ứng phó sự cố do mưa lũ gây ra nếu bị ảnh hưởng.

“Các nhà máy thủy điện kiểm tra hồ, đập, nguồn điện, vật tư dự phòng… để sẵn sàng ứng phó, xử lý ngay các tình huống đảm bảo an toàn hồ đập. Cùng đó, thực hiện quan trắc, dự báo, theo dõi lưu lượng về hồ để chủ động vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Phạm Tuyên

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.