Bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa 130 km

Vị trí và dự báo đường đi của cơn bão số 7. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
Vị trí và dự báo đường đi của cơn bão số 7. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
TPO - Bão số 7 với sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 đang di chuyển nhanh và hiện đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 130km về phía Bắc.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 130km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16.  

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. 

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 150N và từ Kinh tuyến 107,00E đến Kinh tuyến 115,00E. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên: phía Bắc Vĩ tuyến 160N và phía Đông Kinh tuyến 108,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Từ đêm nay (17/10), ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, giật cấp 11-12; sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-13. 

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15; sóng biển cao từ 4-6m, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh. 

Cảnh báo từ đêm mai (18/10) đến gần sáng ngày 20/10 sẽ xuất hiện mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn: 200-300mm/cả đợt. 

Tin lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình

Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh và sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang xuống chậm. 

Mực nước lúc 19 giờ ngày 17 tháng 10 trên các sông như sau: 

- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 12,35m, trên BĐ2 0,35m; tại Hòa Duyệt 10,17m, dưới BĐ3 0,33m; 

- Sông La tại Linh Cảm 4,61m, trên BĐ1 0,11m; 

- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,18m, ở mức BĐ2. 

Dự báo, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh và sông Kiến Giang tiếp tục xuống chậm. 

Chiều mai (18/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: 

- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức 11,3m, dưới BĐ2 0,7m; tại Hòa Duyệt xuống mức 9,3m, trên BĐ2 0,3m; 

- Sông La tại Linh Cảm xuống mức 4,0m, dưới BĐ1 0,5m; 

- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 1,8m, dưới BĐ2 0,4m. 

Tình trạng ngập lụt tại các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 ngày 18/10:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 92% Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh ven biển có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 91% Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 90%; Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 99% Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32. độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, Tối nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.