Bão số 8 giật cấp 16 trên biển Đông

Vị trí và dự báo đường đi của bão Haima (bão số 8). Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
Vị trí và dự báo đường đi của bão Haima (bão số 8). Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
TPO - Sáng nay (20/10), bão Haima đã vượt qua phía Bắc đảo Lu Dông (Philippin) đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông trở thành cơn bão số 8 trong năm nay.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 8 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. 

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 07 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. 

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 07 giờ ngày 22/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,7 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7. 

Do ảnh hưởng của bão, ngày mai (21/10) vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 16. Biển động dữ dội. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 20/10:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).