Báo Tiền Phong đoạt 2 giải tại Hội báo toàn quốc

TPO - Tham dự Hội báo Toàn quốc năm nay, báo Tiền Phong đoạt giải B Bìa báo Tết đẹp và giải B Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc.

Sáng nay (19/3), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới tham quan Hội báo Toàn quốc 2017. Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân đã vào thăm gian trưng bày của báo Tiền Phong. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao chất lượng của các báo thuộc khối cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó, báo Tiền Phong giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, với nhiều tác phẩm có tính chiến đấu cao, phát hành rộng rãi.

Báo Tiền Phong đoạt 2 giải tại Hội báo toàn quốc ảnh 1

Tổng Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong nhà báo Lê Minh Toản giới thiệu với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà  về các ấn phẩm của báo Tiền Phong

Tham dự Hội báo toàn quốc năm nay, báo Tiền Phong vinh dự được nhận giải B Bìa báo Tết đẹp, và giải B Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc.

Hội báo toàn quốc 2017 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, với nhiều hoạt động mới, phong phú, lôi cuốn. Tại đây trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm báo, truyền hình, phát thanh, tạp chí… chí tiêu biểu năm 2016 và quý I/2017, của các cơ quan báo, đài từ trung ương tới địa phương. Các tác phẩm trưng bài tại Hội báo sẽ được chuyển tặng các chiến sĩ Trường Sa.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.