Bắt gần 4 tạ thịt thối chuẩn bị vào nhà hàng

Số gà thối bị bắt tại trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức.
Số gà thối bị bắt tại trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức.
TP - Sáng 15/1, lực lượng chức năng đã phát hiện hai vụ vận chuyển thịt thối bằng xe khách và xe máy để tuồn vào các nhà hàng làm heo quay, gà quay với tổng trọng lượng gần 4 tạ.

Theo đó, khoảng 7h30 sáng 15/1, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TPHCM tuần tra trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì phát hiện hai chiếc xe máy mang biển số 54U1 - 3793 và 76B - 0833 chở 3 thùng xốp chứa 31 con heo sữa, tổng trọng lượng 218kg. Toàn bộ số heo sữa trên không giấy chứng nhận kiểm dịch, đã rỉ dịch và biến chất. Ông Trần Văn Tư (42 tuổi, người chở hàng) khai số heo sữa nói trên ông được một người thuê chở từ khu vực bến xe miền Đông đến quận 7 để làm heo quay.

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng từ Đồng Nai về TPHCM. Khi đến đoạn qua khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức phát hiện chiếc xe khách mang biển số 66B-003.15 chạy tuyến Đồng Nai đi Đồng Tháp có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra. Cơ quan chức năng phát hiện hai bao tải lớn gần 200 con gà đã làm sẵn chưa sạch lông, đổi màu, rỉ dịch, bốc mùi hôi thối với trọng lượng 160kg. Toàn bộ số hàng không có giấy kiểm dịch động vật. Đây là lần thứ 5 chiếc xe khách này bị bắt vì chở thịt bẩn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.