'Bầu sữa' nhà công

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TP - Sai phạm trong quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước đã diễn ra trong suốt thời gian dài. Nhiều căn nhà đã bị chuyển đổi trái phép thành nhà ở, bị trục lợi biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Nhiều trường hợp được thuê của nhà nước nhưng không sử dụng mà cho thuê lại kiếm lời gây nhức nhối dư luận.

Đã có nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra quỹ nhà này được triển khai nhưng hiệu quả không như mong muốn. Một số trường hợp phát hiện ra sai phạm nhưng lại xử lý không triệt để dẫn đến vi phạm lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. 

Nhiều người cho rằng sở dĩ có tình trạng như vậy vì hàng chục năm qua việc quản lý, sử dụng quỹ nhà này vẫn mang tính chất xin-cho theo kiểu bao cấp. Đa số các doanh nghiệp được thuê đều xuất thân từ doanh nghiệp nhà nước đã quen với tư duy cũ, hưởng lợi từ những ưu ái của cơ chế.

Việc xem xét chấp thuận cho thuê lâu nay chậm được đổi mới, chủ yếu là trên cơ sở đề xuất của một số cơ quan quản lý trong khi lẽ ra quỹ nhà này phải được đưa ra đấu thầu quyền thuê, quyền mua theo hướng công khai minh bạch.

 Thống kê từ các cơ quan của thành phố cho thấy mặc dù triển khai việc đấu thầu nhưng số lượng nhà chuyên dùng được đưa ra đấu thầu mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số lượng nhà cho thuê theo cơ chế này cũng còn rất ít.

Việc xét chọn doanh nghiệp cho thuê, cho mua đã lạc hậu, thiếu minh bạch, nay lại thêm việc quản lý có phần quan liêu, lỏng lẻo đã dẫn đến những vi phạm ngày thêm nặng nề. Trong khi đó cơ chế xử lý, giải quyết những tồn tại lại thiếu kiên quyết kiểu “cha chung không ai khóc” dẫn đến thực trạng quỹ tài sản quan trọng của nhà nước có nguy cơ bị thất thoát, lãng phí.

Trong kiến nghị mới nhất của Đoàn giám sát HĐND thành phố Hà Nội vào tháng 12/2014 đã yêu cầu Công ty TNHH nhà nước MTV Quản lý và phát triển nhà cần khẩn trương lập kế hoạch tổ chức đấu giá quỹ nhà đất đã được bàn giao, nhất là với các địa điểm có khả năng sinh lời cao. 

HĐND thành phố cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân để xử lý theo quy định. Hy vọng với kết quả giám sát này, việc quản lý quỹ nhà chuyên dùng sẽ có sự cải thiện. Tình trạng “xin-cho” trong quản lý quỹ nhà công đất công sẽ chấm dứt. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.