Bay cấp cứu bệnh nhân chấn thương sọ não từ Trường Sa

Bay cấp cứu bệnh nhân chấn thương sọ não từ Trường Sa
TPO - 10h ngày 3/9, tổ bay trực thăng Mi 171 do thượng tá phi công Ngô Vi Sơn, Chủ nhiệm bay, lái chính Trung đoàn Không quân 917 đã hạ cánh xuống khu vực quân sự sân bay Tân Sơn Nhất, chở bệnh nhân Nguyễn Thành Trung (46 tuổi), thủy thủ tàu vận tải Hoàng Phúc, về đất liền cấp cứu.

Có mặt đón, thăm khám bệnh nhân có đại tá phi công Bùi Đức Thành, Chính ủy Sư đoàn Không quân 370, đại tá phi công Đỗ Thanh Hồng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 917, đại tá Dương Văn Thanh, Phó Chủ nhiệm chính trị Bệnh viện quân y 175.

Khi trực thăng chở bệnh nhân Nguyễn Thành Trung vừa hạ cánh xuống sân bay, ê kíp bác sĩ Bệnh viện quân y 175 đã chờ sẵn lập tức đưa vào bệnh viện điều trị. 

Trước đó, từ 0 giờ đêm 2/9, các bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa dưới sự chỉ đạo qua hệ thống cầu truyền hình của các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã tiến hành mổ cấp cứu cho ông Nguyễn Thành Trung. 

Vào 20h45 ngày 1/9, ông Trung bị ngã từ sàn tàu xuống ở độ cao 3m khi tàu đang hoạt động gần quần đảo Trường Sa. Ngay sau đó, ông Trung được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Trường Sa. Bệnh xá đã làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và xác định ông Trung bị vỡ lớn vùng chẩm thái dương đỉnh phải, rạn hình chân chim, sọ não có mảnh lún và nghi ngờ có máu tụ nội sọ. 

Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc Bệnh viện Quân y 175, đã chỉ đạo tiến hành hội chẩn qua cầu truyền hình để có phương án cấp cứu, điều trị tốt nhất cho ông Trung.

Ca mổ kết thúc lúc 3g sáng. Khi mổ các bác sĩ đã lấy khối máu tụ, tổ chức não bị dập nát và mảnh xương sọ bị lún, giải áp nội sọ và mở hộp sọ để giải phóng chèn ép cho bệnh nhân.

Bay cấp cứu bệnh nhân chấn thương sọ não từ Trường Sa ảnh 1

Trực thăng chở bệnh nhân Nguyễn Thành Trung lăn bánh vào bãi đậu.

Bay cấp cứu bệnh nhân chấn thương sọ não từ Trường Sa ảnh 2

Đại tá phi công Bùi Đức Thành, Chính ủy Sư đoàn Không quân 370 và đại tá Dương Văn Thanh, Phó Chủ nhiệm chính trị Bệnh viện Quân y 175 (đứng thứ 1 và 2 bên phải) ra tận cầu thang trực thăng đón, thăm hỏi bệnh nhân.

Bay cấp cứu bệnh nhân chấn thương sọ não từ Trường Sa ảnh 3
Bay cấp cứu bệnh nhân chấn thương sọ não từ Trường Sa ảnh 4

Bệnh nhân Nguyễn Thành Trung được chuyển từ trực thăng xuống và đưa ngay lên xe vào bệnh viện tiếp tục theo dõi, điều trị. 

Bay cấp cứu bệnh nhân chấn thương sọ não từ Trường Sa ảnh 5

Đại tá Bùi Đức Thành chúc mừng tổ bay hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chụp ảnh cùng tổ bay.

MỚI - NÓNG