Bé 13 tuổi gây tai nạn liên hoàn học lỏm cách lái xe khách

Ôtô 7 chỗ bị đâm hư hỏng nặng phần đuôi. Ảnh: Sơn Dương.
Ôtô 7 chỗ bị đâm hư hỏng nặng phần đuôi. Ảnh: Sơn Dương.
Khai với công an, cậu bé 13 tuổi lái xe gây tai nạn liên hoàn cho hay biết cách sử dụng côn, ga do trước đó tìm hiểu từ các tài xế xe chở đất ở gần nhà.

Chiều 21/10, lãnh đạo thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang) cho biết, bé trai 13 tuổi lái trộm xe khách gây tai nạn liên hoàn sau khi lấy lời khai ở công an huyện đã được về nhà, theo bảo lãnh của gia đình. 

"Chiếc xe khách bị tạm giữ để phục vụ điều tra, tuy nhiên chưa có căn cứ xử lý tài xế về lỗi tắc trách, anh ta dừng đỗ ở nơi không bị cấm và đã khóa cửa", vị này cho hay.

Chủ nhân chiếc ôtô 7 chỗ bị xe khách đâm hư hỏng đã đề nghị không xử lý hình sự cậu bé 13 tuổi. Theo luật, cậu bé gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Tại cơ quan điều tra, bé trai 13 tuổi khai trước đó "thấy một số ôtô chở đất đỗ ở cạnh nhà nên đã hỏi tài xế tìm hiểu cách lái xe".

Theo nhà chức trách, ngày 20/10 tài xế xe khách 29 chỗ khi dừng đỗ đã khóa cửa nhưng hạ kính và vào số 1 để chống trôi xe. Nhân lúc tài xế không để ý, bé trai trèo qua khe cửa kính vào trong rồi nhấn chân côn, đạp chân ga, khiến xe đi theo hình chữ Z. 

Xe khách sau đó lao vào ôtô 7 chỗ màu đen đậu trên vỉa hè gây hư hỏng nặng phần đuôi; đâm vào bé gái đi xe đạp và lao vào nhà dân. Rất may bé gái chỉ bị thương nhẹ.

Thông tin ban đâu, bé trai 13 tuổi có tiền sử bệnh tâm thần.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.