Bé 2 tuổi nguy kịch vì sặc thạch rau câu

Bé Lê Nguyễn Nguyệt C. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai.
Bé Lê Nguyễn Nguyệt C. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai.
Ngày 19/1, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết, sau gần 10 ngày điều trị, bé Lê Nguyễn Nguyệt C. (2 tuổi) vẫn phải thở máy và trong tình trạng nguy kịch do sặc thạch rau câu.

Trước đó,  ngày 10/1, bé Nguyệt C. được người thân (ngụ phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đưa vào nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Dù nhà của bé gần Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nhưng do không được sơ cứu ban đầu nên khi nhập viện bé Nguyệt C. đã lâm vào tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ Nghĩa, đây là trường hợp thứ 2 bị sặc thạch rau câu trong vòng 5- 6 tháng nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cách đây vài tháng cũng đã có một trẻ ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tử vong do sặc thạch rau câu. 

“Lý do là thạch rau câu rất trơn, trẻ nhỏ không nhai được, thường bị trôi thẳng xuống cổ họng và mắc lại tại đây. Người lớn nên thận trọng khi cho trẻ ăn món đồ này”, bác sĩ Nghĩa lưu ý.

Theo Vĩnh Thủy

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.