Bé 5 tuổi nhập viện vì bị đàn ong tấn công

Sau 3 ngày điều trị, bé An đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Long Nhật.
Sau 3 ngày điều trị, bé An đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Long Nhật.
Thấy tổ ong trên cành cây trong vườn, bé An (xã Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) cầm que chọc phá nên bị cả đàn ong kéo đến đốt trên 20 nốt. 

Bé được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Quảng Bình, cấp cứu ngày 1/8  trong tình trạng khó thở, sưng đau toàn thân với 20 vết cắn đỏ toàn thân.

Sau 3 ngày điều trị và chăm sóc đặc biệt, bé An đã qua cơn nguy kịch. Theo các bác sĩ, nọc độc côn trùng, nhất là ong, hầu hết thường chỉ xảy ra những phản ứng nhẹ như đau ngứa, sưng đỏ… và sẽ tự khỏi trong vài giờ mà không để lại di chứng. 

Một số rất ít bị ong đốt nặng, có phản ứng lan tỏa với một quầng đỏ lan rộng, ngứa nhiều và đau nhức; cần rửa sạch vùng bị cắn, đốt, chườm lạnh...

Đối với trường hợp nặng thì bệnh nhân bị dị ứng toàn thân như phù môi, mắt, nổi mày đay, co thắt phế quản, sốt… hay sốc phản vệ, nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm tính mạng.

Những phản ứng này bắt buộc bệnh nhân phải điều trị trong bệnh viện. Nếu để quá 6 giờ sau khi bị cắn, nguy cơ người bệnh nhiễm khuẩn rất cao, đặc biệt với người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.