Bé gái ở Lâm Đồng tử vong do bệnh 'chân tay miệng'

Ngày 19/5, bé gái H.T.Y.V (35 tháng tuổi, ngụ xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng với triệu chứng sốt cao, có dấu hiệu co giật, lơ mơ và tử vong vào chiều cùng ngày.

Ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đã gửi mẫu đi xét nghiệm tại Viện Pasteur TPHCM và đến chiều 22/5, Sở y tế Lâm Đồng xác nhận bé V. tử vong là do mắc bệnh tay chân miệng.

Được biết, trước khi nhập viện, V. đã tiếp xúc với một bệnh nhi khác bị bệnh tay chân miệng (hiện bệnh nhi này đã khỏi bệnh).

Ngay sau khi xác định thông tin, ngành y tế Lâm Đồng đã triển khai công tác theo dõi, giám sát; cách ly những trường hợp đã từng tiếp xúc với bé V. và phun thuốc tiêu độc sát trùng, tiêu diệt mầm bệnh tại cộng đồng bé V. sinh sống, học tập.

Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân rửa tay bằng xà phòng cho trẻ và người chăm sóc trẻ; dọn dẹp, giữ vệ sinh nhà cửa... khi phát hiện trẻ có triệu chứng sốt cao nên đưa trẻ đến ngay các trung tâm y tế gần nhất để theo dõi điều trị.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh tay chân miệng trong năm 2015 xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo Theo Công An TPHCM
MỚI - NÓNG