Bệ pháo hoa ở sân trực thăng tòa nhà cao nhất Sài Gòn

Công tác tổ chức bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng lazer tại toà tháp Bitexco Financial Tower đã hoàn tất, sẵn sàng cho màn trình diễn trong đêm chào mừng năm mới 2015.
Bệ pháo hoa ở sân trực thăng tòa nhà cao nhất Sài Gòn ảnh 1

Trong chuỗi các chương trình văn hóa nghệ thuật chào đón tết dương lịch 2015, màn bắn pháo hoa là chương trình luôn được người dân TP.HCM chờ đón. Năm nay, toà tháp cao nhất TP.HCM Bitexco Financial Tower được lãnh đạo TP chọn làm nơi bắn pháo hoa kết hợp trình chiếu lazer nghệ thuật phục vụ người dân. Chương trình với thời lượng 15 phút, từ 00h00 - 00h15 ngày 1/1. Tập đoàn Bitexco, chủ đầu tư của tòa tháp, là đơn vị tài trợ cho chương trình. Những năm trước, chương trình pháo hoa thường được tổ chức ở công viên phía hầm Thủ Thiêm, quận 2.

Bệ pháo hoa ở sân trực thăng tòa nhà cao nhất Sài Gòn ảnh 2

Khu vực lắp đặt pháo hoa chính là sân đỗ trực thăng nằm ở tầng 52 và nóc tầng 68 của toà nhà hình hoa sen độc đáo. Một số bệ pháo phụ trợ sẽ được lắp thêm tại vài điểm ở các toà nhà lân cận. Trong 15 phút bắn pháo hoa sẽ kết hợp với phần âm thanh và trình diễn ánh sáng lazer 3D, tạo hiệu ứng nghệ thuật tối đa cho chương trình. Các tạo hình lần lượt sẽ được chiếu trên 2 mặt thân tòa nhà Bitexco là các hình ảnh: Cờ Đảng, Cờ Tổ Quốc, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các công trình biểu tượng của thành phố như Bến Nhà Rồng, trụ sở UBND, Dinh Thống Nhất, Nhà hát TP, Bưu điện TP, Chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco… Trong ảnh: Các chuyên gia, kỹ sư cùng các lực lượng chức năng TP.HCM kiểm tra các bệ pháo trước giờ trình diễn.

Bệ pháo hoa ở sân trực thăng tòa nhà cao nhất Sài Gòn ảnh 3

Để thực hiện chương trình, tập đoàn Bitexco hợp tác cùng Công ty TNHH MTV hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng), nhà thầu phụ Ruggieri (Pháp) cùng lên ý tưởng và thực hiện chương trình. 

Bệ pháo hoa ở sân trực thăng tòa nhà cao nhất Sài Gòn ảnh 4

Các chuyên gia, kỹ sư của Ruggieri lắp đặt và kiểm tra các bệ pháo. Ruggieri là đơn vị hàng đầu trên thế giới chuyên thực hiện các màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại các tòa nhà cao tầng.

Bệ pháo hoa ở sân trực thăng tòa nhà cao nhất Sài Gòn ảnh 5

Những bệ bắn pháo hoa sẽ trình diễn trong thời khắc chuyển giao năm 2015. Chủ đề của chương trình bắn pháo hoa năm này là “Thành phố Hồ Chí Minh 40 mùa xuân”.

Bệ pháo hoa ở sân trực thăng tòa nhà cao nhất Sài Gòn ảnh 6

Sau khi được lắp đặt và kiểm tra kỹ càng, dàn pháo hoa bắn mừng năm mới được bao bọc cẩn thận và canh giữ nghiêm ngặt. Hệ thống âm thanh sẽ được bố trí tại 2 điểm (bến Bạch Đằng và công viên 23/9) để người dân có thể quan sát pháo hoa từ xa mà vẫn nghe được âm thanh tốt nhất.

Bệ pháo hoa ở sân trực thăng tòa nhà cao nhất Sài Gòn ảnh 7

Đoàn công tác của TP.HCM cũng đã đến kiểm tra dàn pháo hoa tại sân đỗ trực thăng của toà nhà Bitexco.

Bệ pháo hoa ở sân trực thăng tòa nhà cao nhất Sài Gòn ảnh 8

Để đảm bảo an toàn cho khu vực bắn, từ 21h ngày 31/12, một số tuyến đường sẽ được phong tỏa, bao gồm đường Hải Triều, Hồ Tùng Mậu, Ngô Đức Kế, Hàm Nghi (đoạn nối Pasteur - Tôn Đức Thắng), một phần Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, đoạn xung quanh khu vực bắn. Tòa tháp Bitexco Financial Tower cũng tạm dừng mọi hoạt động trong đêm 31/12.

Bệ pháo hoa ở sân trực thăng tòa nhà cao nhất Sài Gòn ảnh 9

Theo Ban tổ chức, những vị trí đẹp mà người dân có thể quan sát được màn trình diễn pháo là khu vực quận 2 và quận Bình Thạnh gần cầu Thủ Thiêm; khu vực quảng trường 23/9 trước chợ Bến Thành, khu vực cầu Calmette nối quận 1 với quận 4.

Bệ pháo hoa ở sân trực thăng tòa nhà cao nhất Sài Gòn ảnh 10

Bên cạnh đó, bán đảo Thanh Đa, đầu hầm vượt sông Thủ Thiêm và bờ sông Sài Gòn phía quận 2 được đánh giá là vị trí đẹp nhất để xem màn trình diễn.

Theo Trường Nguyên

Theo Zing
MỚI - NÓNG