Bé trai 2 tháng tuổi thiệt mạng do nến đổ gây cháy phòng ngủ

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc
TPO - Trong lúc mọi người đang tổ chức tiệc tất niên bên ngoài, chiếc đèn cầy (nến) trong phòng ngủ đổ xuống thiêu rụi cả căn phòng khiến em bé trai 2 tháng tuổi tử vong khi đang ngủ.

Ngày 16/1 ông Đỗ Minh Thành, Phó chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy phòng ngủ khiến bé trai hai tháng tuổi tử vong.

Vụ việc thương tâm xảy ra khoảng 11 giờ trưa 15/1. Thời điểm trên, gia đình anh Phạm Tấn Toàn (trú khối 5, thị trấn Núi Thành, Quảng Nam) đang tổ chức tiệc tất niên. Trong lúc đó, con trai anh là bé Phạm Tấn T (2 tháng tuổi) đang ngủ trong phòng. 

Nhiều người dân hoảng hốt phát hiện mùi khét tỏa ra nồng nặc và ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội tại căn phòng ngủ nên tổ chức dập lửa. Tuy nhiên do đám cháy nhanh chóng lan rộng đã thiêu rụi hoàn toàn đồ đạc trong căn phòng khiến cháu bé tử vong. 

Được biết trước đó, do mất điện nên gia đình đã đốt đèn cầy để trong phòng ngủ cho sáng. Không may, chiếc đèn cầy bị ngã thiêu rụi nguyên căn phòng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.