Bé trai 2 tuổi bị tàu tông tử vong

Vị trí xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Thiên Lâm.
Vị trí xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Thiên Lâm.
Đang ngồi chơi trên đường ngang dân sinh băng qua đường sắt, bé trai 2 tuổi bị tàu hỏa Bắc - Nam tông tử vong. Sự việc xảy ra chỉ 2 ngày sau vụ tai nạn tàu SE2 làm 3 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h30 ngày 22/2 tại đường ngang dân sinh qua địa phận phường Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Lúc đó, tàu hỏa chạy theo hướng từ Bắc - Nam đến địa điểm trên thì đâm trúng bé trai Mai Đức Nhân (2 tuổi, trú xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy) đang ngồi chơi trên đường ngang dân sinh một mình. Sau cú tông mạnh, bé trai bị hất văng ra lề đường tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, nhà chức trách đã đến hiện trường làm rõ sự việc và khám nghiệm tử thi. Thi thể bé trai được người thân đã đưa về nhà tại xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy) để an táng.

Theo người dân, cháu bé là con của chị Trang (30 tuổi, làm nghề cắt tóc). Hai mẹ con chị này thuê trọ gần với đường tàu. Trong lúc chị Trang đang bận làm tóc cho khách để con mình chơi một mình tai nạn xảy ra.

Bé trai 2 tuổi bị tàu tông tử vong ảnh 1

Đường ngang dân sinh chỉ có biển báo đường sắt. Ảnh: Thiên Lâm.

Một người dân địa phương, cho biết cách đây 5 tháng, ở địa điểm này cũng có một người chết do tàu tông. Theo quan sát của phóng viên, vị trí tai nạn là đường ngang dân sinh tự mở, không có gác chắn, chỉ có biển báo "chú ý tàu hỏa".

Cách đây 2 ngày, tại đường ngang dân sinh qua địa phương thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa xảy ra vụ tai nạn tàu SE2 tông xe tải khiến 3 người tử vong, 4 hành khách trên tàu bị thương.

Vụ tai nạn khiến 6 toa tàu SE2 trật bánh, hệ thống đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một ngày đêm.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.