Bé trai 5 tuổi bị xe lu cán tử vong

Gia đình đau đớn trước sự ra đi của cháu bé
Gia đình đau đớn trước sự ra đi của cháu bé
Đu phía sau xe lu đang hoạt động, bé trai 5 tuổi không may bị tuột tay xuống đường và bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Tối 16/8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác khám nghiện hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Phạm Minh Đ. (5 tuổi, ngụ xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, cháu Đ. cùng 2 em nhỏ khác đu phía sau chiếc xe lu đang làm đường đoạn qua thôn 1B, xã Ea M’nang. Bất ngờ cháu Đ. bị tuột tay ngã lăn xuống đường và bị bánh xe lu cán qua người tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo về con trai mình, mẹ cùng người nhà của cháu Đ. đã có mặt tại hiện trường, liên tục gào khóc thảm thiết bên thi thể cháu bé.

Phía cơ quan chức năng sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm đã bàn giao thi thể cháu Đ. về gia đình lo mai táng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG