Bé trai tử vong khi ăn cháo ở 'trường' Thiên Thần

Cơ sở mầm non tư thục Thiên Thần đóng cửa sau khi xảy ra sự cố bé trai 3 tuổi tử vong. Ảnh: Minh Hoàng.
Cơ sở mầm non tư thục Thiên Thần đóng cửa sau khi xảy ra sự cố bé trai 3 tuổi tử vong. Ảnh: Minh Hoàng.
Sau khi ăn cháo giữa buổi chiều ở nhóm trẻ tư thục Thiên Thần (TP Quảng Ngãi), bé trai 3 tuổi ho kéo dài, cơ thể tím tái và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngày 15/9, chính quyền xã Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi) tạm đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non tư thục Thiên Thần phục vụ điều tra sự cố trẻ 3 tuổi tử vong tại đây.

Theo hồ sơ, hai ngày trước, bé trai Nguyễn Ngọc Tuấn (3 tuổi, ngụ xã Nghĩa Dõng) ăn cháo giữa buổi chiều ở cơ sở mầm non tư thục Thiên Thần. Trong lúc ăn cháo, Tuấn ho kéo dài, cô giáo nỗ lực sơ cứu nhưng bất thành. Thấy cơ thể bé trai tím tái bất tỉnh, các cô giáo hốt hoảng gọi phụ huynh đến đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi nhận định, bé đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. 

Nhận tin báo, Công an Quảng Ngãi đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân gây cái chết cho Tuấn. Cơ quan điều tra xác định, cơ sở mầm non tư thục Thiên Thần chỉ cách Trạm y tế xã Nghĩa Dõng khoảng 300 m.

Cơ sở này hoạt động từ năm 2008 do cô giáo Lê Thị Minh Trúc làm chủ. Bước đầu, cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng bé trai tử vong do bị sặc cháo gây ngạt thở. 

Hiện chính quyền địa phương xã Nghĩa Dõng đang phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng, Chi cục An toàn thực phẩm rà soát các trường, cơ sở mầm non ở địa phương này. 

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG