“Bến dù” vẫn ngang nhiên đón khách

“Bến dù” trước số nhà 26 Phạm Hùng vẫn tái diễn dù Sở GTVT yêu cầu TTGT xử lý 2 tuần trước. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
“Bến dù” trước số nhà 26 Phạm Hùng vẫn tái diễn dù Sở GTVT yêu cầu TTGT xử lý 2 tuần trước. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
TP - Hai tuần sau khi Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đô thị (từ 10/3), nhiều điểm “bến dù” vẫn ngang nhiên đón trả khách, hàng hoá quanh các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát.

Phớt lờ lệnh cấm

Theo ghi nhận của phóng viên tối 22/3, nhiều xe khách thuộc Cty vận tải Hưng Long vẫn dừng xe 15-20 phút dưới đường trước trụ sở văn phòng 26 Phạm Hùng (cách bến Mỹ Đình 500m) đón khách đi Quảng Bình vào các khung giờ 18h, 19h30 và 20h. Trong khi đợi xe, hàng chục hành khách ngồi kín vỉa hè uống nước, nhân viên nhà xe này tấp nập vận chuyển hàng hoá ra mép đường.

Cách đó hơn 1km, vào chiều muộn, buổi tối và rạng sáng mỗi ngày, nhiều lượt xe khách giường nằm Sao Việt cũng nhộn nhịp dừng đỗ đón trả khách trước văn phòng đại diện số 7 Phạm Hùng (quận Cầu Giấy). Tình trạng ô tô dừng xe ở đường Phạm Hùng, trước Cục Đăng kiểm Việt Nam, đầu đường Duy Tân hay đường Nguyễn Hoàng vẫn tái diễn.

Tương tự dọc đường Giải Phóng, Kim Đồng (phường Giáp Bát), nhiều xe khách sau khi rời bến Giáp Bát tiếp tục đón trả khách.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 23/3, đại diện Đội Thanh tra giao thông  (TTGT) Cầu Giấy cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, hằng ngày đơn vị luôn duy trì các tổ công tác tăng cường phối hợp với công an quận, các phường xử lý vi phạm trật tự giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, đặc biệt các điểm “bến dù” xe khách. Hơn 10 ngày đồng loạt tăng cường xử lý theo chỉ đạo của thành phố, đơn vị từng xử lý nhiều nhà xe vi phạm trước số 7 Phạm Văn Đồng, đầu đường Duy Tân, Khuất Duy Tiến.

Theo vị cán bộ TTGT, tình trạng tài xế, lái xe tái phạm do nhiều nguyên nhân. Trực tiếp là do nhu cầu đi lại lớn trong khi nhiều người vẫn chưa ý thức được phải vào bến xe đón khách. Nhiều nhà xe tuyến đường dài Hà Nội đi Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Cao Bằng… vẫn cố tình đón trả khách trước trụ sở văn phòng đại diện khi vắng bóng lực lượng chức năng. Thậm chí, nhiều đơn vị doanh nghiệp dẫn khách từ trong bến ra đường để vận tải.

Khó xử lý triệt để

Còn lãnh đạo Đội TTGT quận Hoàng Mai thông tin, trong quý I/2017 đơn vị tổng xử lý 177 lượt xe khách vi phạm lỗi dừng đỗ đón trả khách sai quy định, nộp hơn 326 triệu đồng vào ngân sách. Trong đó, riêng tháng 3, đơn vị xử lý 77 lượt xe vi phạm.

Thực hiện kế hoạch xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự giao thông, xe dù bến cóc của thành phố Hà Nội, hằng ngày 6 tổ công tác đơn vị được huy động phối hợp với CSGT, CSTT quận Hoàng Mai xử lý các điểm nóng quanh bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm. Theo đó, tình trạng vi phạm đã giảm nhiều, tuy nhiên một số điểm nóng trước số 789 Giải Phóng, đường Kim Đồng, đầu cao tốc Pháp Vân vẫn còn một số nhà xe tái phạm.

Nhưng “việc xử lý dứt điểm gặp khó, đặc biệt với các nhà xe tuyến đường dài hoạt động vào ban đêm và các xe không luồng tuyến neo đậu trong ngõ, thường lợi dụng các điểm khuất, vắng lực lượng chức năng để đón khách”, vị phó đội trưởng nói.

Còn Chánh thanh tra giao  thông Hà Nội Trần Đăng Hải cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của báo Tiền Phong về một số điểm “bến dù” đón khách dưới lòng đường, điểm đen trước trụ sở văn phòng đại diện Cty vận tải Hưng Long, đơn vị này đã có cuộc họp, chỉ đạo lực lượng liên ngành kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, vị Chánh Thanh tra giao thông cho biết, chưa có báo cáo kết quả xử lý tại điểm này. Trước phản ánh của PV về tình trạng “bến dù” tái diễn xung quanh các bến xe 2 tuần qua, ông Hải nói sẽ yêu cầu các đơn vị dứt điểm xử lý và có kết quả trong vài ngày tới.

Trước đó, ngày 9/3, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Hà Huy Quang ký văn bản yêu cầu TTGT Hà Nội xử lý dứt điểm các “bến dù” quanh bến xe theo phản ánh của báo chí và báo cáo kết quả tới Giám đốc Sở trước ngày 20/3.

Trước phản ánh của phóng viên về tình trạng “bến dù” tái diễn xung quanh các bến xe 2 tuần qua, Chánh Thanh tra giao thông Hà Nội Trần Đăng Hải cho biết đã yêu cầu các đơn vị xử lý  dứt  điểm và báo cáo kết  quả trong vài ngày tới.

MỚI - NÓNG