Bến Tre kỷ luật 132 đảng viên

Bến Tre kỷ luật 132 đảng viên
TP - Trong 9 tháng năm 2017, cấp ủy các cấp tỉnh Bến Tre kiểm tra 621 tổ chức đảng và 7.958 đảng viên (1.786 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 231 tổ chức đảng và 334 đảng viên (272 cấp ủy viên). UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 106 đảng viên (47 cấp ủy viên). Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 132 đảng viên (44 cấp ủy viên, giảm 6,4% so cùng kỳ năm 2016) bằng các hình thức: Khiển trách 83, cảnh cáo 42, cách chức 1, khai trừ 6.

Nội dung vi phạm chủ yếu: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, lãnh đạo 34 trường hợp; phẩm chất đạo đức, lối sống 33 trường hợp; những điều đảng viên không được làm 26 trường hợp; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình 14 trường hợp; tham nhũng, cố ý làm trái 5 trường hợp.

MỚI - NÓNG