Bệnh nhi tử vong, bệnh viện thừa nhận bác sĩ thiếu trách nhiệm

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang trả lời đơn thư của gia đình cháu Chi
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang trả lời đơn thư của gia đình cháu Chi
TPO - Liên quan đến vụ một bệnh nhi 7 tháng tuổi tử vong sau 4 ngày nhập viện điều trị tại Khoa Nhi – Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo bệnh viện đã quyết định điều chuyển công tác Phó trưởng khoa Nhi.   

Ngày 20/11, Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, Hội đồng chuyên môn khoa học của bệnh viện đã làm rõ nguyên nhân khiến bệnh nhi Hà Thúy Chi (7 tháng tuổi, ở TP. Tuyên Quang) tử vong vào ngày 6/11 tại bệnh viện.

Cháu Chi là con của chị Hoàng Thị Thúy Vân, được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu vào ngày 2/11 với triệu chứng khó thở và ho. Tại đây, các bác sỹ kết luận cháu bị viêm phổi.

Sau 4 ngày nhập viện, cháu Chi tử vong vào ngày 6/11.

Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn khoa học, cháu Chi tử vong do suy hô hấp, viêm phổi nặng, sức đề kháng yếu cộng với nhiễm virus Rota. Bệnh có thể dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào, nhất là về đêm, gần sáng.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã kiểm điểm về chuyên môn và thái độ ứng xử của các bác sĩ, điều dưỡng trong toàn bộ kíp trực 6/11 của khoa Nhi.

Đặc biệt, phía bệnh viện thừa nhận bác sỹ Nguyễn Thị Hạnh – Phó trưởng Khoa Nhi thiếu tinh thần trách nhiệm, thăm khám chưa kỹ, chưa thực sự quan tâm hết lòng với cháu bé, giải thích chưa đầy đủ, cặn kẽ, tiên lượng đánh giá về diễn biến của bệnh nhân không đầy đủ, thiếu quan tâm chia sẻ, động viên, an ủi gia định bệnh nhân trong hoàn cảnh như vậy.

Ban Giám đốc bệnh viện cũng đã tiến hành kỷ luật bác sĩ Hạnh, điều chuyển làm công việc khác và đồng thời phê bình trước toàn đơn vị.

Sau sự việc xẩy ra, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cũng đã cam kết sẽ khắc phục những sai sót trong quản lý cán bộ, chấn chỉnh chuyên môn, giao tiếp.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.