Bệnh tay chân miệng tăng đột biến ở Nghệ An

TPO - Ngày 7/10, tại Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An số lượng bệnh nhân tay chân miệng tăng đột biến so với những ngày thường, chiếm 2/3 số lượng bệnh nhân toàn khoa.

Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: “Hiện có gần 30 bệnh nhi đang điều trị trong khoa, chiếm 2/3 số lượng bệnh nhân toàn khoa. 

Trung bình mỗi ngày có trên dưới 10 bệnh nhân tay chân miệng vào điều trị, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, khó thở; miệng và lòng bàn tay, bàn chân nổi ban đỏ phồng rộp…”.

Chị Nguyễn Thị Lý đến từ huyện Hưng Nguyên nói: “Cháu mới được 13 tháng tuổi, sau khi phát hiện nổi mẫn đỏ ở tay, chân và sốt cao nên gia đình đưa xuống thành phố nhập viện và được bác sỹ chẩn đoán cháu bị tay chân miệng. Ở trên quê đang còn nhiều trẻ khác cũng bị tương tự, nhưng không biết người ta có đưa con đến trung tâm y tế khám hay không”.

Theo bác sỹ Nguyễn Văn Sơn, bệnh chân tay miệng là bệnh do vi rút gây ra, có thể tự khỏi. Tuy nhiên, cần phải theo dõi và điều trị các triệu chứng như sốt cao liên tục dẫn đến giật mình (co giật)… 

Hiện số bệnh nhi nhập viện thuộc các huyện vùng cao như Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn… Trong khi trước đây, bệnh chủ yếu chỉ tập trung các khu vực cận kề thành phố Vinh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.