Bệnh viện Nhi T.Ư bị tố đóng 30 triệu được mổ tim sớm

Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Người lao động
Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Người lao động
TP - Chiều 12/10, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu làm rõ thông tin Bệnh viện Nhi T.Ư khám dịch vụ nhiều, đóng 30 triệu đồng được mổ tim sớm.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Nhi khẩn trương rà soát và kiểm tra thực tế, làm rõ các vấn đề liên quan đến các thông tin báo chí nêu như: Bệnh viện Nhi đang bị biến thành bệnh viện dịch vụ, người bệnh phải đóng 30 triệu để mổ tim sớm, lợi ích nhóm, quản lý tài chính yếu kém...

Bộ Y tế cho biết, đơn tố cáo Bệnh viện Nhi T.Ư gửi tới Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các cơ quan báo chí có nội dung liên quan tới các hoạt động nói trên đang diễn ra tại bệnh viện này. Đơn tố cáo còn đề cập đến vấn đề tổ chức cán bộ.

Trả lời về những vấn đề nêu trên, PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư khẳng định đơn tố cáo có nội dung không đúng sự thật. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.