Quảng Bình:

Bị 2 xe cán qua, một nhân viên y tế chết tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Trên đường từ cơ quan về nhà, một nhân viên của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) không may tử nạn.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27/2, anh Dương Công Tập (SN 1988, trú xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nhân viên của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quảng Ninh) chạy xe máy trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Khi đi tới km 679 quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), xe của anh Tập va chạm với một xe máy do một phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển.a Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) không may tử nạn.

Sau cú va chạm mạnh, anh Tập ngã xuống đường thì lần lượt bị xe khách BKS 48B-001.79 và xe tải BKS 77C-073.95 chạy ngược chiều cán qua người khiến anh tử vong tại chỗ; người phụ nữ ngã bên lề đường nên may mắn thoát nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, Công an huyện Quảng Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, trực tiếp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bị 2 xe cán qua, một nhân viên y tế chết tại chỗ ảnh 1

Tài xế chiếc xe khách cán qua người nạn nhân bỏ trốn.

Khi xảy ra tai nạn, do quá sợ hãi nên tài xế xe khách đã lái xe bỏ chạy về thị trấn Quán Hàu (cách đó gần 10km) và bị Công an huyện Quảng Ninh chặn bắt. 

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.