Bị đòi tiền nhậu, nhảy xuống biển trốn nhưng chết đuối

Bị đòi tiền nhậu, nhảy xuống biển trốn nhưng chết đuối
TPO - Khi bị người nhà chủ nợ phát hiện và định bắt giữ đòi tiền, Khang bỏ chạy và nhảy xuống biến để thoát thân nhưng bị nước cuốn trôi và tử vong.

Ngày 24/7, tại cửa biển Khánh Hội, Công an tỉnh Cà Mau khám nghiệm tử thi Dương Hoàng Khang, 23 tuổi, ở huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) xác định chết do ngạt nước.

Thời gian trước, Khang đến cửa biển Khánh Hội làm thuê và có nợ 1,8 triệu đồng tiền nhậu tại quán của ông Trần Bá Hải, ở cửa biển xã Khánh Hội (U Minh).

Khoảng 23 giờ ngày 23/7, người nhà của ông Hải phát hiện Khang đang nhậu ở quán khác nên định bắt giữ Khang về quán để đòi nợ, nhưng Khang bỏ chảy và nhảy xuống cửa biển Khánh Hội. Tuy nhiên, Khang bị nước biển cuốn trôi, mất tích và đến 14 giờ ngày 24/7 mới vớt được xác. 

Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG