Bị mũi tên xuyên vào mặt khi đi săn chuột

A Điểm đang điều trị tại Bệnh viện.
A Điểm đang điều trị tại Bệnh viện.
TPO - Khoảng 1h sáng ngày 15/7, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã phẫu thuật thành công, lấy mũi tên xuyên vào mặt em A Điểm, 13 tuổi, học sinh lớp 8A Trường THCS Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, ngụ tại làng Ngọc Năng 2, xã Đăk Rơ Ông.

Trước đó, khoảng 20g ngày 14/7, em A Điểm đến nhà bà Y Gông, làng Ngọc Năng 2 để săn chuột trong đống củi trước nhà, cùng đi săn có em A Cương, 16 tuổi ngụ cùng làng.

Phát hiện một con chuột đang chạy trốn, A Cương soi đèn chạy theo và gương nỏ bắn, không ngờ trúng mặt bạn. A Điểm được dân làng đưa đi cấp cứu tại trạm Y tế xã Đăk Rơ Ông, rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Bác sĩ Võ Văn Thanh giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết: mũi tên dài chừng 30cm, cắm sâu 3cm vào hốc mắt bên phải. Ca phẫu thuật thành công.

Bị mũi tên xuyên vào mặt khi đi săn chuột ảnh 1 Chiếc nỏ tự chế.

Một vụ tương tự nhưng kết quả thảm khốc hơn từng xảy ra trước đó không lâu. Sáng ngày 7/7 hai em A Đạo (7 tuổi) và A Chiên (11 tuổi) cùng ngụ tại làng Kạch Lớn 1, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông rủ nhau sử dụng nỏ tự chế đi săn chuột.

Cả hai phát hiện có nhiều chuột trong đống củi nhà chị gái Y Phiêu 14 tuổi. Dù A Đạo, A Chiên nhiều lần yêu cầu Y Phiêu tránh ra chỗ khác, nhưng khi A Đạo giương nỏ nhắm bắn chuột thì mũi tên vẫn bay trúng vào cổ Y Phiêu, khiến  Y Phiêu tử vong.

MỚI - NÓNG