Bị tàu hỏa đâm tử vong vì cố băng qua đường sắt

Nơi xảy ra vụ tai nạn.
Nơi xảy ra vụ tai nạn.
TPO - Dù thấy tàu đang tới gần nhưng anh D vẫn cố lái xe máy băng qua đường sắt. Hệ quả chiếc xe máy bị tàu hỏa đâm trực diện, anh D tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 9h hôm nay (3/9) tại ngõ 148 đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội).

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Đ.D điều khiển xe máy lưu thông trên đường Ngọc Hồi theo hướng bến xe Nước Ngầm đi ga Văn Điển. 

Khi đến khu vực ngõ 148 đường Ngọc Hồi, anh D chuyển hướng băng qua đường sắt để rẽ vào ngõ. Dù thấy tàu Thống Nhất đi theo hướng Hà Nội – Sài Gòn đang gần, anh D vẫn vẫn cố lái xe máy băng qua đường sắt. Hệ quả xe máy bị tàu hỏa đâm trực diện, anh D tử vong tại chỗ.

Bị tàu hỏa đâm tử vong vì cố băng qua đường sắt ảnh 1

Nhiều người hiếu kỳ kéo tới hiện trường để theo dõi cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Nơi xảy ra vụ tai nạn có biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo tàu đi qua và là khu đông dân cư sinh sống.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.