Bí thư Hà Nội thăm gia đình hai chiến sĩ hy sinh trên máy bay CASA 212

Bí thư Hà Nội thăm gia đình hai chiến sĩ hy sinh trên máy bay CASA 212
TPO - Chiều 30/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến thăm, chia buồn, động viên thân nhân, gia đình hai chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay CASA 212.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chia buồn, động viên gia đình Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, Phi công cấp 1, lái chính máy bay CASA-212 và gia đình Trung tá Nguyễn Ngọc Chu, dẫn đường kiêm phi công, Phi đội CASA-212 thuộc Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không-Không quân đã hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã thắp hương cho các liệt sĩ; ân cần thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc đến gia quyến, thân nhân gia đình. Ông Hải chia sẻ, sự hy sinh của các liệt sĩ trong lúc làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đã để lại sự tiếc thương của đồng đội và nhân dân cả nước. Bí thư Thành ủy mong muốn thân nhân hai liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống, các cấp, các ngành sẽ đồng hành, quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ đối với các gia đình. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trân trọng ghi nhận những nguyện vọng của thân nhân hai liệt sỹ. Ông Hải cho biết, thành phố Hà Nội sẽ giao cho các sở, ngành tổng hợp, đánh giá những khó khăn của các gia đình liệt sỹ, từ đó có phương án hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực. 

"Thân nhân các gia đình liệt sĩ đều là công dân của thành phố, đang sinh sống, học tập tại Hà Nội, vì thế thành phố sẽ chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ kịp thời; quan điểm của thành phố không để các gia đình gặp khó khăn", ông Hải nói.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.