Bí thư Hậu Giang xin nghỉ hưu trước tuổi

Ông Trần Công Chánh
Ông Trần Công Chánh
Cuối năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh đã có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng chưa được chấp thuận. Gần đây, ông Chánh lại có đơn bày tỏ nguyện vọng được thôi nhiệm vụ.

Tờ VietNamNet hôm nay dẫn nguồn tin từ ông Bùi Văn Sáu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cho hay trước đây, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh có nộp đơn xin nghỉ hưu sớm.

Ông Sáu cũng phủ nhận mình trả lời thông tin trên báo chí rằng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh xin nghỉ hưu để có thời gian phụng dưỡng mẹ già, chăm lo gia đình.

Cuối năm 2016, ông Trần Công Chánh đã có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng chưa được chấp thuận.

Gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang lại có đơn bày tỏ nguyện vọng được thôi nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang đã nghe ông Chánh báo cáo và đồng ý với nguyện vọng của ông. Tuy nhiên, do ông Trần Công Chánh là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý nên có được nghỉ sớm hay không do Trung ương quyết định.

Ông Trần Công Chánh năm nay 58 tuổi. Ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang từ tháng 10/2015. Trước đó, ông từng trải qua các chức vụ: Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên quan việc tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh về giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Chánh và một cựu Bí thư Tỉnh ủy khác là ông Huỳnh Minh Chắc đã bị kỷ luật khiển trách.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.