Bí thư Tây Hồ nói gì vụ chi 128 tỷ đồng hút bùn Hồ Tây?

Ông Nguyễn Văn Thắng trao đổi với phóng viên.
Ông Nguyễn Văn Thắng trao đổi với phóng viên.
TPO - Trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội sáng nay, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư quận Tây Hồ phủ nhận việc tốn 128 tỷ đồng "mà không hút được mét khối bùn nào ở Hồ Tây".

Để tạo cảnh quan Hồ Tây, Hà Nội đã thực hiện cải tạo, xây dựng xong 18km xung quanh Hồ Tây. Tuy nhiên, hiện gói thầu 23 (dự án hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây) bị tạm dừng từ năm 2014 vì thành phố khó khăn về nguồn vốn. Đến tháng 7/2016, trong buổi giao ban lãnh đạo Hà Nội đã thông báo dừng dự án này.

Trong buổi giao ban lãnh đạo TP Hà Nội trong tháng 9/2016, ông Nguyễn Văn Thắng có kiến nghị về dự án trên và Chủ tịch UBND TP Hà Nội có ý kiến tiếp tục thực hiện gói thầu này. Tuy nhiên, trong việc phân bổ ngân sách vừa qua, ông Thắng không thấy thành phố đưa dự án này vào danh sách.

“Thành phố đã đầu tư rồi, chỉ cần hơn 100 tỷ đồng nữa là xong. Còn nếu cứ để như vậy thì không thể khai thác được”, ông Thắng nói và cho biết, hiện các hộ dân trong khu vực đã đồng thuận với việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

+ Thưa ông, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung có nói đến việc dùng hơn 128 tỷ để hút bùn ở Hồ Tây nhưng "không thấy mét khối bùn nào". Ông nghĩ sao về tuyên bố này?

- Cái đó thuộc về dự án. Nó không liên quan đến việc quản lý Hồ Tây với gói thầu 23.

Gói thầu hút bùn thì Ban quản lý dự án hồ Tây làm. Cái đó làm theo dự án, không liên quan đến chi sự nghiệp. Tôi chỉ phát biểu với HĐND là phải chi phần chi phí quản lý Hồ Tây do Sở xây dựng làm hay quận làm.

+ Như Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói là chi rất nhiều tiền nhưng không thấy mét khối bùn nào?

- Nạo vét bùn nằm trong dự án. Dự án do Ban quản lý dự án làm, có quy định của luật đầu tư. Mình cũng kiểm tra.

+ Hiệu quả của dự án nạo vét đến đâu, thưa ông?

- Hiệu quả của dự án thì đánh giá là nạo vét khu vực đầm Bảy, hai là khu vực chỗ đua thuyền, ba là chỗ đôi rồng. Cái đó thì đã làm rồi. Và thực hiện quyết toán theo quy định. Có đầy đủ theo quy định.

Chắc chắn là UBND quận Tây Hồ sẽ có báo cáo lại với Chủ tịch.

+ Như ông đã nói là không có chuyện chi tiền hút bùn mà không thấy mét khối nào?

- Không. Làm gì có chuyện đó. Tôi khẳng định là không có chuyện đó.

+ Ông đánh giá như thế nào về lượng bùn ở hồ Tây?

- Bây giờ chỗ nhiều bùn nhất hiện ở chỗ đường Thanh Niên. Chính Chủ tịch nói chỗ 1,5 mét bùn là ở chỗ đó. Tới đây thành phố hay quận làm thì cũng phải tiếp tục. Làm ở mức độ nào thì phải có dự án. Tiếp tục lập dự án.

+ Nhưng thưa ông, phải có căn cứ nào thì Chủ tịch mới nói việc chi 128 tỷ đồng nạo vét mà không thấy mét khối bùn nào chứ?

- Tôi vừa nói rồi. Không có chuyện đó. Tôi khẳng định là như thế. Làm dự án đâu phải đơn giản, không làm tí nào mà tốn ngần ấy tiền thì chết!

+ Việc nạo vét do Ban quản lý Hồ Tây thực hiện. Trong quá trình này các cơ quan của quận có giám sát hay không?

- Đương nhiên phải giám sát. Phải có thiết kế, thành phố phải duyệt tất cả mọi thứ chứ đâu phải là tự làm được đâu. Theo đúng quy trình.

+ Giám sát thế thì có đánh giá như thế nào, thưa ông?

- Giám sát theo quy trình của đầu tư. Tới đây UBND quận sẽ có báo cáo với Chủ tịch.

+ Vậy, dự án làm xong và kết thúc khi nào, thưa ông?

- Kết thúc năm 2015.

+ Liên quan đến vấn đề này,  ông thông tin lại tới người dân thế nào?

Tôi nói tới đây UBND quận sẽ có báo cáo. Không có chuyện đó.

Tại phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội của HĐND Hà Nội chiều 5/12, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, từ năm 2011 quận Tây Hồ đã thực hiện 4 dự án nạo vét Hồ Tây có tổng vốn khoảng 128 tỷ đồng, trong đó có gói thầu liên quan nạo vét ở khu vực đường Thanh Niên hơn 33 tỷ chưa thực hiện.

“Để hút 1,2 triệu khối bùn, các nhà khảo sát đưa ra số tiền 170-180 tỷ đồng. Bốn năm vừa qua Ban Quản lý Hồ Tây chi hết 128 tỷ đồng nhưng tôi không thấy một khối bùn ở đâu cả”, ông Chung phát biểu.

MỚI - NÓNG