Bí thư Thăng: Khắc phục tình trạng hội viên “đông nhưng không mạnh”

Bí thư Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Quốc Ngọc.
Bí thư Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Quốc Ngọc.
TPO - Sáng nay 18/10, Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc với sự hiện diện của 486 đại biểu, đại diện cho gần 1 triệu hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM - cho biết, trong 5 năm qua, phong trào phụ nữ và hoạt động hội không ngừng đổi mới, phát triển và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Hội ngày càng lan tỏa, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội của thành phố. Đảng bộ và chính quyền TP đánh giá cao các nỗ lực của hội. Ngoài ra, Trung ương hội đánh giá Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua của phụ nữ cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đại biểu cùng thảo luận. Đầu tiên, phải làm sao cho mỗi hội viên phụ nữ thấy trách nhiệm và xác định mình phải làm gì để góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thứ hai, theo ông Thăng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cần quan tâm đặc biệt vấn đề xây dựng gia đình hiện đại trên nền tảng được kiến tạo và gia cố bền chặt bởi sự tổng hòa các giá trị đạo đức truyền thống. Và chính phụ nữ sẽ luôn đóng vai trò là những người kiến tạo và gìn giữ điều đó cho mỗi gia đình.

Bí thư Thăng: Khắc phục tình trạng hội viên “đông nhưng không mạnh” ảnh 1

Bà Trần Thị Lan (ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM) là gương phụ nữ làm kinh tế giỏi được giới thiệu tại đại hội. Ảnh: Quốc Ngọc.

Thứ ba, chị em phải chủ động hơn trong các hoạt động vì bình đẳng giới thông qua sự khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, ý chí khởi nghiệp, dám nghĩ, biết làm và làm giỏi, làm hay. Thứ tư, hội cần nghiên cứu các các giải pháp đổi mới để hoạt động hội đi vào thực chất, tránh biểu hiện “hành chính hóa” công tác hội.

Thứ năm, theo Bí thư Thăng, cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội trong giai đoạn mới. “Khắc phục tình trạng 'đông nhưng không mạnh'. Hội phải chú trọng cán bộ qua hoạt động thực tiễn, qua đó giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp ủy đảng, chính quyền”, ông Thăng nói.

Và cuối cùng, thứ sáu, ông Thăng quán triệt quan điểm công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và từng gia đình. Đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.

MỚI - NÓNG