Bí thư Thăng yêu cầu xin lỗi nữ du khách khóc ngất vì bị cướp

TPO - Làm việc với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm gặp và xin lỗi nữ du khách vừa bị cướp giật tại trung tâm thành phố ngày 11/3 vừa qua.

Sáng nay (14/3), Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tham dự buổi làm việc còn có ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.    

Kết luận buổi làm việc, đề cập đến vấn đề cơ chế, Bí thư Thăng bất ngờ thông tin về việc ông đã yêu cầu các cơ quan chức năng tìm gặp và xin lỗi nữ du khách bị cướp trên đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) vừa qua.

Tuy nhiên, Bí thư Đinh La Thăng đề cập đến cái khó hiện nay là ai sẽ xin lỗi, ngành công an hay ngành du lịch? “Tôi yêu cầu phải đến gặp du khách để xin lỗi nhưng hiện nay chưa tìm được ai để chịu trách nhiệm chính. Cơ chế hiện nay nó thế”, Bí thư Thăng nói.

Bí thư Thăng yêu cầu xin lỗi nữ du khách khóc ngất vì bị cướp ảnh 1

Du khách bị cướp

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 11/3, hai du khách châu Âu (một nam, một nữ) đang đi bộ trên đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) hướng từ đường Nguyễn Trãi ra đường Bùi Thị Xuân.

Vì không biết đường, du khách vừa đi vừa chăm chú vào bản đồ hướng dẫn thì bất ngờ có 2 thanh niên chạy xe máy ngang qua giật giỏ xách của cô gái rồi bỏ chạy. Cô gái rất hoảng sợ và gào khóc thảm thiết khi toàn bộ giấy tờ tùy thân, hộ chiếu và tiền bị cướp.

Được biết, 2 vị khách không thuê khách sạn mà lưu trú tại nhà một người bạn ở Sài Gòn, mua bản đồ tự đi du lịch. Người dân sau đó đã đưa nạn nhân đến Công an phường Phạm Ngũ Lão trình báo vụ việc và nhờ nhà chức trách giúp đỡ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.