Bí thư Thành ủy Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo TP.Hà Nội thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo TP.Hà Nội thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Dâng hương tại Di tích H67 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chữa bệnh và qua đời, các đồng chí lãnh đạo TP.Hà Nội thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta - người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới.

 Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, sáng 8.2 (tức mùng 1 Tết), đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội - cùng lãnh đạo TP.Hà Nội đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, thăm một số điểm công trình, di tích văn hóa đón xuân và kiểm tra tình hình vui đón xuân trên địa bàn thủ đô.

Dâng hương tại Di tích H67 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chữa bệnh và qua đời, các đồng chí lãnh đạo TP.Hà Nội thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta - người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới.

Bày tỏ trân trọng những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo TP.Hà Nội nguyện nỗ lực xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm; tranh thủ được thời cơ, vượt qua thử thách, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị -  Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đã cùng lãnh đạo TP.Hà Nội đến thăm và dâng hương tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội - Di sản văn hóa thế giới, đền Ngọc Sơn, tượng đài Lý Thái Tổ... và một số điểm du lịch văn hóa, tâm linh khác.

Theo Theo Lao động
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.