Bí thư Thành ủy Hà Nội: Ủy viên Ban Thường vụ phải có “tầm nhìn rộng”

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Ủy viên Ban Thường vụ phải có “tầm nhìn rộng”
TP - Ngày 12/6, Hội nghị lần thứ 21, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 15 đã thống nhất, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 là 75 người, số lượng ủy viên Ban thường vụ 17 người (không tính số tăng thêm do Trung ương luân chuyển). Số lượng đi dự đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 gồm 500 đại biểu, có 1 đại biểu dự phòng.

Ban Thường vụ Thành ủy khẳng định, kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, trù dập người thẳng thắn đấu tranh…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị  yêu cầu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 16 phải là những người có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, có tầm nhìn rộng… Bí thư Phạm Quang Nghị lưu ý các trường hợp có đơn, thư tố cáo, khiếu nại cần phải kiểm tra, kết luận theo quy định trước khi quyết định danh sách đề cử. Ông Phạm Quang Nghị cũng nhấn mạnh đến việc bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ có tín nhiệm và triển vọng vào Ban Chấp hành khóa tới.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.