Bí thư thị trấn thừa nhận không có bằng cấp III

TP - Ngày 5/1, hồ sơ ông Nguyễn Văn Khánh (đang giữ chức bí thư Đảng ủy thị trấn Chư Sê) đã được phó bí thư Huyện ủy Chư Sê, Gia Lai - Lê Đình Huấn chuyển tới Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Chư Sê nhằm xác minh, làm rõ việc ông Khánh nhận không có bằng tốt nghiệp THPT.

Trước đó, khi UBND huyện Chư Sê nhận được đơn phản ánh từ người dân về việc ông Nguyễn Văn Khánh chưa có bằng tốt nghiệp THPT đã giao phòng Nội vụ huyện này xác minh làm rõ.

Tại buổi làm việc với phòng Nội vụ ông Khánh thừa nhận bản thân có học hết chương trình cấp III, tại trường THPT Chư Sê, tuy nhiên chưa có bằng tốt nghiệp cấp III, kể cả hệ THPT và hệ Bổ túc văn hóa.

Đáng nói, dù chưa có bằng tốt nghiệp cấp III nhưng ông Khánh vẫn được bổ nhiệm và trải qua các chức vụ như: bí thư Đảng ủy xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê,… và hiện tại là bí thư Đảng ủy thị trấn Chư Sê. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.