“Tiệc mừng Tân PGĐ Sở NN&PTNT Nghệ An”:

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (thứ hai từ bên phải sang) tại cuộc giao lưu chúc tụng ông vừa nhậm chức PGĐ sở. Ảnh Internet
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (thứ hai từ bên phải sang) tại cuộc giao lưu chúc tụng ông vừa nhậm chức PGĐ sở. Ảnh Internet
TPO - Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Sở NN&PTNT báo cáo vụ việc tổ chức tiệc mừng tân PGĐ Hoàng Nghĩa Hiếu. “Thường trực Tỉnh ủy sẽ cho kiểm điểm, xử lý nghiêm sự việc này”, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết. 

Chiều 25/2, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, nguyên Bí thư huyện ủy Yên Thành nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An. 

Chiều và tối cùng ngày, tại Nhà khách (đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh) đã diễn ra buổi giao lưu ăn uống chúc mừng vị tân Phó giám đốc sở. Băng- rôn ghi rõ: “Đêm giao lưu chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, TUV, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An”. 

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm ảnh 1

Hình ảnh lan truyền trên mạng Internet cho thấy cảnh trên sân khấu ông hiếu và nhiều người khác đang “giao lưu”; phía dưới nhiều người đang ngồi bên mâm cỗ, chúc tụng.

“Ngày 26/2, Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở NN&PTNT báo cáo vụ việc. Thường trực Tỉnh ủy sẽ cho kiểm điểm, xử lý nghiêm việc này!”, Bí thư Tỉnh Uỷ Nghệ An Hồ Đức Phớc cho biết. 

Được biết, thời hạn chậm nhất Sở NN&PTNT phải gửi báo cáo giải trình vụ việc là ngày thứ Hai, 29/2. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.