Biên Hòa ngập lớn sau 8 năm, hơn 1000 hộ dân chìm trong biển nước

Trường TH Phước Tân ngập trong nước.
Trường TH Phước Tân ngập trong nước.
TPO - Trận mưa đêm 16 và trong ngày 17/10 đã làm cho 4 ấp với 1.000 hộ dân ở xã Phước Tân (TP Biên Hòa) bị ngập trong nước. Hơn 2.000 học sinh trên địa bàn xã đã phải nghỉ học. Chính quyền địa phương cho biết đây là trận ngập lớn nhất từ năm 2008 trở lại đây. 

Ngày 17/10, Trường THCS Phước Tân 1 và phân hiệu của Trường TH Phước Tân trên địa bàn xã Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã cho hơn 2.000 học sinh nghỉ học do nước lũ dâng cao trên địa bàn. Nước lũ trên sông Buông tràn về đã gây ngập lụt một tuyến đường trên địa bàn xã, nhiều đoạn đường nước ngập sâu từ 80-90cm và  nước chảy mạnh nên lưu thông. 

Tại đoạn đường dẫn từ quốc lộ 51 vào trường THCS Phước Tân 1 nước  ngập sâu gần 1m, người dân phải giăng dây để bám đi qua lại. Nhiều nhà dân ở hai bên đường bị ngập sâu trong nước, đồ đạc bị vô nước, hư hỏng. Nhiều ao cá, trại heo bị tràn bờ, sập chuồng.

Biên Hòa ngập lớn sau 8 năm, hơn 1000 hộ dân chìm trong biển nước ảnh 1

Một nhà dân bị ngập

Ông Huỳnh Thanh Phương, Phó chủ tịch UBND xã Phước Tân cho biết, nguyên nhân là do nước từ đầu nguồn sông Buông đổ về nhanh, trong khi luồng thoát nước qua cầu Bà Bướm hạn chế, nước không kịp thoát nên gây ngập cục bộ. Đây là trận ngập lớn nhất từ năm 2008 trở lại đây. 

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 1.000 hộ dân ở các ấp Tân Lập, Tân Cang, Phước Tân, Miễu, Đồng bị ngập trong đợt lũ tối 16, sáng 17/10. 

Biên Hòa ngập lớn sau 8 năm, hơn 1000 hộ dân chìm trong biển nước ảnh 2

Di chuyển đồ đạc tránh lũ

Biên Hòa ngập lớn sau 8 năm, hơn 1000 hộ dân chìm trong biển nước ảnh 3

Người dân phải bám dây để đi đường.

MỚI - NÓNG