Biển quảng cáo tấm lớn: Siêu lợi nhuận và siêu... nhếch nhác

Biển quảng cáo tấm lớn: Siêu lợi nhuận và siêu... nhếch nhác
TPO - Một biển quảng cáo tấm lớn cắm ở khu vực Bắc Thăng Long, Nội Bài, đường Võ Văn Kiệt, có doanh thu một năm lên tới 35.000 USD.
Biển quảng cáo tấm lớn: Siêu lợi nhuận và siêu... nhếch nhác ảnh 1

Hiện nay trên tuyến đường từ cầu Thăng Long (xã Kim Chung-Đông Anh), đường Võ Văn Kiệt chạy dài đến sân bay Nội Bài-Hà Nội, hàng loạt biển quảng cáo cỡ lớn bị bong tróc, rách nát, nhếch nhác gây mất thẩm mỹ cảnh quan. Thông tin từ UBND TP Hà Nội, toàn bộ biển quảng cáo vi phạm trên địa bàn thủ đô phải được tháo dỡ trước ngày 3/9/2016, doanh nghiệp không thực hiện sẽ bị xử lý kiên quyết nhưng đến nay trên tuyến đường này biển quảng cáo bong tróc, rách nát vẫn còn giữ nguyên.

Biển quảng cáo tấm lớn: Siêu lợi nhuận và siêu... nhếch nhác ảnh 2

Thống kê của Sở VH-TT Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố hiện có tới 190 bảng quảng cáo đứng độc lập dựng trái phép và 149 hộp đèn quảng cáo đứng độc lập trên dải phân cách không được chấp thuận của cơ quan quản lý. Riêng đoạn đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài thuộc huyện Sóc Sơn đứng đầu danh sách với 68 bảng quảng cáo vi phạm. 

Biển quảng cáo tấm lớn: Siêu lợi nhuận và siêu... nhếch nhác ảnh 3

Chiều dài biển quảng cáo ở đây là 15m, chiều cao 8m tổng diện tích biển là 240m, với cột trụ khung sắt,2 mặt bạt hiflex và với giá cho thuê gần 1 tỷ đồng /năm khiến các công ty quảng cáo vẫn mời chào bằng những số điện thoại ghi bên dưới . 

Biển quảng cáo tấm lớn: Siêu lợi nhuận và siêu... nhếch nhác ảnh 4

Theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, một biển quảng cáo tấm lớn trước đây khu vực Bắc Thăng Long, Nội Bài, đường Võ Văn Kiệt một năm doanh thu tới 35 nghìn USD.

Biển quảng cáo tấm lớn: Siêu lợi nhuận và siêu... nhếch nhác ảnh 5

Ông Tiến cũng cho biết, đến nay, Hà Nội đã xử lý, tháo dỡ 183/190 bảng quảng cáo một cột trụ vi phạm, tuy nhiên, vẫn còn một số bảng chưa xử lý được, chủ yếu ở khu vực sân bay Nội Bài.

Biển quảng cáo tấm lớn: Siêu lợi nhuận và siêu... nhếch nhác ảnh 6

Liên quan đến việc xử lý biển quảng cáo tấm lớn ở khu vực Nội Bài, ông Trương Minh Tiến cho biết, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng "chắc chắn phải xử lý và sẽ xử lý được".

Biển quảng cáo tấm lớn: Siêu lợi nhuận và siêu... nhếch nhác ảnh 7

“Trên địa bàn Thủ đô, chúng tôi có quyền quản lý nhà nước chứ không phải là vương quốc riêng. Chúng tôi quyết tâm xử lý những biển quảng cáo vi phạm”, ông Tiến nói.

Biển quảng cáo tấm lớn: Siêu lợi nhuận và siêu... nhếch nhác ảnh 8

Ông Tiến cũng chia sẻ, trong chiến dịch xóa bỏ những biển quảng cáo tấm lớn nhếch nhác dọc đường lên sân bay Nội Bài, lãnh đạo Sở đã bị đe dọa. “Họ thuê người đến tận Sở nằm la liệt ở sân. Thậm chí có hôm họ vào phòng anh Động (Giám đốc Sở VH-TT Tô Văn Động - PV). Tôi đang ngồi trong đó với anh Động, thấy vậy nên chốt cửa. Chúng tôi ngồi ở trong mà họ cứ gõ cửa ầm ầm. Khiếp quá”, ông Tiến nói.

Biển quảng cáo tấm lớn: Siêu lợi nhuận và siêu... nhếch nhác ảnh 9

Theo ông Tiến, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành giải tỏa các biển quảng cáo vi phạm, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.\

MỚI - NÓNG