Bình Định: Dịch sốt xuất huyết bùng phát, bệnh viện quá tải

TP - Ngày 30/11, ông Lê Quang Hùng, Phó GĐ Sở Y tế Bình Định cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết sở đã gửi công văn đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

Hiện, số ca được phát hiện khoảng trên 1.400 ca (tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ) trong đó có 1 trường hợp đã tử vong. Số ca bệnh được phát hiện ở 11 huyện, thị xã, trong đó tập trung nhiều ở thành phố Quy Nhơn (342 ca), huyện Phù Cát (226 ca), Vân Canh (213 ca)…

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, số bệnh nhân tăng mạnh dẫn đến quá tải. Bệnh nhân phải nằm ghép. Khoa Nhi mỗi ngày tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân, trong đó nhiều trường hợp đã biến chứng nặng phải cho thở máy, truyền dịch.

MỚI - NÓNG