Bình Định: Lũ cuốn trôi hàng trăm tấn lúa giống vừa gieo

Đồng ruộng ở xã Phước Hòa chìm trong biển nước.
Đồng ruộng ở xã Phước Hòa chìm trong biển nước.
TPO - Những ngày đầu năm, trên địa bàn Bình Định liên tục xuất hiện những trận mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về gây lũ ở hạ lưu sông Côn thuộc 2 huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường giao thông thuộc 2 huyện trên bị ngập trong biển nước, hàng trăm ha ruộng vừa gieo sạ từ 5 – 20 ngày, ngập sâu trong nước. Riêng tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước và xã Cát Chánh, huyện Phù Cát có hơn 100 ha ruộng người dân chưa gieo sạ được do nước lũ chưa rút.

Bình Định: Lũ cuốn trôi hàng trăm tấn lúa giống vừa gieo ảnh 1

Hơn 50 ha ruộng lúa của xã Phước Quang chìm trong biển nước.

Ông Võ Thành Hải - Chủ tịch UBND xã Cát Chánh cho biết: “Từ trước Tết và sau Tết Đinh Dậu, bà con địa phương mới gieo sạ được 210 ha/287 ha, số diện tích còn lại không sạ được do bị úng nước. Đến thời điểm này, bà con đã ngâm và hủy đến 5 lần giống rồi. Hiện nay mưa vẫn còn, nước đầu nguồn đổ về dâng cao trên các con sông lớn gây ngập diện rộng. Có thể hết tháng 2 chưa chắc đã sạ hết diện tích còn lại”.

Bình Định: Lũ cuốn trôi hàng trăm tấn lúa giống vừa gieo ảnh 2

Khu dân cư thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa bị lũ cô lập.

Bình Định: Lũ cuốn trôi hàng trăm tấn lúa giống vừa gieo ảnh 3

Tuyến đường giao thông xã Phước Hòa nhấn chìm trong nước.

Còn ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng cho biết: “Chưa có năm nào như năm nay, mưa liên miên khiến nhiều diện tích lúa Đông Xuân 2017 giao sạ trễ so với lịch thời vụ gần 2 tháng. Hiện còn 180 ha ruộng ở thôn An Lợi, Đông Điền, Lạc Điền, Tư Cung đến nay vẫn chưa sạ được, vì cứ sạ xong là nước ngập cuốn trôi mất giống.

Bình Định: Lũ cuốn trôi hàng trăm tấn lúa giống vừa gieo ảnh 4

Tuyến đường Hữu Thành nối liền tỉnh lộ 636B bị nước cô lập hoàn toàn.

Bình Định: Lũ cuốn trôi hàng trăm tấn lúa giống vừa gieo ảnh 5

Nước tràn qua tuyến đường thôn Kim Xuyên.

Tại xã Phước Hòa, các tuyến giao thông lân cận tỉnh lộ 636B bị nước cô lập. Ông Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa cho biết, trước Tết, gần 300 ha lúa gieo sạ xong bị ngập úng. "Nhiều diện tích ruộng bị sa bồi. Bà con đang lo gieo sạ muộn sẽ khó kiểm soát tình hình sâu bệnh. Hơn nữa giáp vụ kéo dài thế này lương thực cạn kiệt việc các hộ dân thiếu đói sẽ xảy ra”, ông Nhâm nói.

Như Tiền Phong đưa tin, trước đó, vào ngày 30 Tết âm lịch, những cơn mưa lớn cũng liên tục trút nước khiến lũ từ thượng nguồn đổ về rất nhanh và gây ngập trên diện rộng, hàng trăm ha lúa vừa gieo sạ của người dân thuộc 2 xã Phước Hòa và Phước Thắng thuộc huyện Tuy Phước chìm trong biển nước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.