Bình Phước yêu cầu xử lý hai doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Người dân phản ánh Cty cổ phần đúc khuôn mẫu CEM đốt linh kiện điện tử gây ô nhiễm
Người dân phản ánh Cty cổ phần đúc khuôn mẫu CEM đốt linh kiện điện tử gây ô nhiễm
TPO - Sáng 12/12, Tỉnh ủy Bình Phước cho biết vừa đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý thông tin người dân phản ánh về việc hai doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm về môi trường.

Trước đó, người dân sinh sống ở xã Tiến Hưng, TX Đồng Xoài phản ánh Công ty cổ phần đúc khuôn mẫu CEM (Khu công nghiệp Đồng Phú) thường xuyên đốt các bo mạch, linh kiện điện tử gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe các hộ dân trong khu vực.

Tiếp đó, người dân ở xã Minh Lập, huyện Chơn Thành cũng phản ánh Công ty Công nghệ môi trường Bình Phước Xanh xả thải trực tiếp ra môi trường. Cũng theo đơn phản ánh, Công ty này còn mua đất của các hộ dân để đào hố “phi tang” rác thải chưa qua xử lý với số lượng lớn. 

Qua đó, Thường vụ Tỉnh Ủy Bình Phước yêu cầu kiểm tra, xử lý hai công ty trên và báo cáo trước ngày 19/12 sắp tới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.